Học sinh tiếp thu bài chậm, bị giáo viên đánh bầm vai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Học sinh lớp 1 mới đến trường được nửa tháng, do chậm tiếp thu bài giảng nên bị giáo viên đánh vào tay và vai trái, gây ra một số vết bầm.

Ngày 17/9, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã nắm thông tin vụ giáo viên Trường Tiểu học xã Bàu Lâm đánh một học sinh lớp 1. Vụ việc đang được ngành giáo dục xác minh làm rõ.

Trước đó vào sáng 16/9, tài khoản Facebook Bao Gia đã đăng tải hình ảnh một bé gái là học sinh tiểu học, với nhiều vết trầy, đỏ da ở lưng và vai với dòng trạng thái: “Có ai giống con mình không? Mới vô học có nửa tháng mà cô đánh con bé như thế này…”. Nội dung nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, bức xúc khi thấy cháu bé bị giáo viên đánh tại trường học.

Học sinh tiếp thu bài chậm, bị giáo viên đánh bầm vai ảnh 1

Vết bầm trên lưng học sinh sau khi bị cô giáo đánh.

“Ngành giáo dục địa phương đã vào cuộc xác minh vụ việc, trước mắt yêu cầu cô giáo xin lỗi gia đình phụ huynh học sinh và tiến hành kiểm điểm giáo viên trên. Huyện sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để làm rõ vụ việc và xử lý thỏa đáng”, bà Đài nói.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc nói rằng, sự việc học sinh cấp 1 bị cô giáo đánh gây nhiều vết bầm tím trên lưng là xảy ra ở địa phương. Sau khi nhận được thông tin UBND xã và Công an xã Bàu Lâm đã đến làm việc với những bên liên quan, đồng thời báo cáo Huyện ủy để có hướng xử lý theo đúng quy định. Phía nhà trường cũng đã họp hội đồng xử lý kỷ luật.

Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/9, trong tiết học môn Tiếng Việt, học sinh nói trên chậm tiếp thu bài giảng, viết bài chậm. Cô giáo không kiềm chế được bản thân, đã dùng tay đánh vào tay và vai trái của em, gây ra một số vết bầm ở vai.

Học sinh này đang học lớp 1 và vừa vào học được khoảng nửa tháng thì xảy ra sự việc trên. Cô giáo xâm phạm đến cháu bé là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm. Cô giáo sau đó cũng trực tiếp xin lỗi gia đình, phía gia đình cũng chấp nhận, hiện sức khoẻ cháu đã bình thường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.