Học sinh Quảng Ngãi sẽ đi học lại từ ngày 12/5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày mai (12/5), học sinh các bậc mầm non, phổ thông, học viên các trung tâm, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 11/5, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi ban hành thông báo về việc học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, học sinh các bậc mầm non, phổ thông, học viên các trung tâm, các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trở lại trường học tập và kiểm tra cuối kỳ từ ngày 12/5, kết thúc năm học trước 20/5/2021.

Sở GD&ĐT yêu cầu công tác tổng kết năm học không được tổ chức toàn trường, việc biểu dương, khen thưởng học sinh được tổ chức theo đơn vị lớp hoặc khối lớp do thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục quyết định.

Học sinh Quảng Ngãi sẽ đi học lại từ ngày 12/5 ảnh 1

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ cho học sinh trở lại trường từ ngày mai (12/5). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Riêng học sinh tại thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi tiếp tục áp dung Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Học sinh ở xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ - nơi BN3067 sinh sống, tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ 12 giờ ngày 6/5. Và từ 7/5/2021 tỉnh Quảng Ngãi áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã tháo gỡ biện pháp này từ 00 giờ 00 phút ngày hôm nay 11/5/2021.

Một diễn biến liên quan, sáng 11/5 Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, 236 công dân Việt Nam từ Đài Loan về đang được cách ly tại 2 khu cách ly trên địa bàn tỉnh đã có kết quả xét quả nghiệm âm tính lần 1 với SARS- CoV- 2.

Học sinh Quảng Ngãi sẽ đi học lại từ ngày 12/5 ảnh 2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trước đó, đêm 8/5, 236 công dân gồm 120 nữ và 116 nam đi trên chuyến bay từ Đài Loan về sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, tất cả công dân này được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đưa thẳng về 2 khu cách ly Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh, thuộc Trung đoàn 887 và Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự TP.Quảng Ngãi, tại phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.

Tất cả các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Đến chiều 10/5, kết quả xét nghiệm cho thấy, 236/236 công dân đều âm tính lần 1 với SARS- CoV-2. Các công dân sẽ được tiếp tục cách ly đủ 21 ngày và có ít nhất 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 theo quy định mới đủ điều kiện hoàn thành cách ly.

Hiện toàn tỉnh đang tổ chức cách ly tập trung 417 người, cách ly tại nhà 2.207 người. Trong đó, tất cả 45 trường hợp F1 liên quan tới các ca nhiễm COVID-19 trong và ngoài tỉnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2. Ngành Y tế đang phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương truy vết đối tượng F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố.

MỚI - NÓNG