Học sinh phổ thông dàn dựng, biểu diễn nhạc kịch gây quỹ từ thiện

Học sinh phổ thông dàn dựng, biểu diễn nhạc kịch gây quỹ từ thiện
TPO - Hôm qua, tại Phòng Hòa nhạc lớn – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), vở nhạc kịch Mamma Mia lần đầu tiên được trình diễn tại Hà Nội với sự dàn dựng và biểu diễn bởi các bạn học sinh của trường Phổ thông liên cấp Olympia.

Sự kiện có sự tham gia của các Đại sứ quán Đức, Hà Lan, Hi Lạp, Pháp..., Nhà báo Trịnh Long Vũ và nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng như đạo diễn Đỗ Thanh Hải, diễn viên Công Lý, Xuân Bắc, Lã Thanh Huyền, Mạnh Trường cùng gần 1.000 khán giả đến thưởng thức vở nhạc kịch.

Vở nhạc kịch Mamma Mia do học sinh Olympia dàn dựng với sự tham gia của gần 100 diễn viên trình diễn trên một sân khấu được dàn dựng công phu.

Những màn biểu diễn ca múa hoành tráng được các bạn tập luyện chăm chỉ trong khoảng thời gian kéo dài hơn sáu tháng. Đây không chỉ là một chương trình vì mục đích từ thiện mà còn hướng đến chất lượng nghệ thuật biểu diễn, chắc chắn sẽ mang đến sự ngạc nhiên cho khán giả khi đến thưởng thức vở kịch.

Ấn tượng hơn là toàn bộ các hoạt động của sự kiện từ việc lên ý tưởng, tổ chức, phân công nhiệm vụ… đều do các bạn học sinh thực hiện. Vở nhạc kịch dự kiến sẽ thu về hơn 100 triệu đồng từ hoạt động bán vé và kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp như: Tập đoàn Phú Thái, Học viện Giáo dục IEG, Ivy Moda, Canifa, Wella, EF…

Bạn Lê Diệu My – Học sinh Khối 10 – Tổng Đạo diễn chương trình chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên học sinh trường Olympia bước vào một thể loại nghệ thuật mới, một thể loại mà những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam còn e dè khi tiếp cận. Với vai trò là Tổng Đạo diễn, bản thân em – một cô bé học sinh lớp 10 cũng đã bao lần đứng trước khó khăn lựa chọn đam mê của bản thân, sự tin tưởng của mọi người với các thử thách vở nhạc kịch mang lại. Nhưng với sự đồng hành của các thầy cô và bạn bè, những khó khăn dần được gỡ bỏ, để có thể mang Mamma Mia đến với mọi người.”

Đây là hoạt động thường niên của học sinh Olympia để gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ đến trường. Sự kiện năm nay sẽ đồng hành cùng quỹ Trò nghèo vùng cao (Chương trình: Cơm có thịt) nhằm gây quỹ để xây dựng điểm trường mầm non Hua Mức 3, xã Púxi, huyện Tuần Giáo, Điện Biên.  

Thông qua May Musical, học sinh Olympia sẽ truyền tải đến người xem thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu đôi lứa của chính vở kịch cũng như câu chuyện về những mảnh đời khó khăn trên khắp cả nước.

Được biết, Mamma Mia là vở nhạc kịch lãng mạn pha lẫn hài hước dựa trên các bài hát nhạc pop thành công của nhóm nhạc huyền thoại ABBA sẽ đưa người xem lạc vào vùng biển Địa Trung Hải đầy nắng gió với các câu chuyện tình lãng mạn.

Vở nhạc kịch Mamma Mia ra mắt lần đầu tiên tại London (Anh), sau đó được trình diễn tại hơn 140 thành phố trên khắp nước Mỹ và được dựng thành bộ phim ca nhạc cùng tên năm 2008 với hơn 20 ca khúc nổi tiếng của ABBA.

Học sinh phổ thông dàn dựng, biểu diễn nhạc kịch gây quỹ từ thiện ảnh 1

Tại buổi trình diễn, bức tranh “Em bé Hà Giang” do Đại sứ Hy Lạp và ông Trần Đăng Tuấn quyên góp đã được bán đấu giá 100 triệu đồ ngđể cùng gây quỹ xây trường cho các bạn nhỏ vùng cao.

MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ mới
TPO - UBND tỉnh Quảng Nam phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định về nhân sự đảm nhiệm công tác chỉ đạo điều hành trường theo quy định.
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.