Học sinh lớp 5 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh?

Học sinh lớp 5 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh?
Chiều 9-4, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hậu Giang) cho biết đã xác định được danh tính thi thể trôi trên sông Xáng Nàng đoạn thuộc ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mà người dân phát hiện vào buổi sáng cùng ngày.

Học sinh lớp 5 tự tử, để lại thư tuyệt mệnh?

> Cô giáo bắt học sinh viết thư tuyệt mệnh

> Nhật Bản: Học sinh viết thư gửi Bộ trưởng doạ tự tử 

Chiều 9-4, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hậu Giang) cho biết đã xác định được danh tính thi thể trôi trên sông Xáng Nàng đoạn thuộc ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang mà người dân phát hiện vào buổi sáng cùng ngày.

Bức thư được cho là của em Huỳnh Thị Ngọc Trinh thu được tại bàn học của em - Ảnh: Thế Phong
Bức thư được cho là của em Huỳnh Thị Ngọc Trinh thu được tại bàn học của em - Ảnh: Thế Phong.
 

Nạn nhân là Huỳnh Thị Ngọc Trinh (SN 2002, ngụ ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy). Trinh hiện là học sinh lớp 5A3 Trường tiểu học thị trấn Nàng Mau 1.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Người nhà nạn nhân cho biết vào 16g30 chiều qua (8-4) gia đình đến trường đón Trinh tan học nhưng không gặp. Hốt hoảng, cả nhà tỏa đi tìm kiếm khắp nơi và báo cơ quan công an, sáng nay thì nhận được tin báo con mình đã chết.

Cũng theo người nhà em này, ba ngày trước khi gặp nạn, Trinh có bị mẹ la và đánh vì không làm bài tập.

Ngoài ra, tại bàn học của học sinh này ở trường, cơ quan điều tra thu được một lá thư được cho là của em này viết với nội dung muốn đi xa.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.