Học sinh lớp 3 kêu gọi cả nhà cùng làm gần 3000 tấm chắn giọt bắn mang đi tặng

Em Nguyễn Ngọc Đức, lớp 3A2 (trường Tiểu học Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã dùng 5 triệu đồng tiền mừng tuổi mua vật liệu về làm các tấm chắn giọt bắn mang đi tặng
Em Nguyễn Ngọc Đức, lớp 3A2 (trường Tiểu học Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã dùng 5 triệu đồng tiền mừng tuổi mua vật liệu về làm các tấm chắn giọt bắn mang đi tặng
TPO - Em Nguyễn Ngọc Đức, lớp 3A2 (trường Tiểu học Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã dùng 5 triệu đồng tiền mừng tuổi mua vật liệu và kêu gọi cả gia đình cùng làm 2.700 tấm chắn giọt bắn mang tặng lực lượng phòng chống dịch COVID-19.

Dành 5 triệu tiền mừng tuổi để làm tấm chắn giọt bắn

Xem hình ảnh các bạn trẻ làm các tấm chắn giọt bắn tặng y, bác sĩ, em Nguyễn Ngọc Đức rất thích nên nhờ mẹ hỗ trợ làm. Thấy được sự hào hứng của con trai, chị Lê Thị Hồng Hạnh, mẹ Đức đã mở các clip hướng dẫn làm tấm chắn giọt bắn cho con trai xem. Sau khi xem các clip hướng dẫn, Đức mở lấy hộp tiết kiệm giấu dưới chân giường đưa cho mẹ 5 triệu đồng, là toàn bộ tiền mừng tuổi của em dịp tết vừa rồi nhờ mẹ đi mua nguyên vật liệu về làm luôn. Đức nói với mẹ: “Con định để dành tặng mẹ mua ô tô nhưng giờ mẹ cứ mua hết đồ dùng về làm tấm chắn giọt bắn con mang đi tặng các bác sĩ mẹ nhé”. “Nghe con nói, thực sự tôi rất ngạc nhiên bảo con “thôi mẹ chỉ cầm 1 triệu đồng, còn lại con cứ tiết kiệm đi, mẹ có tiền đây” nhưng con nhất quyết không chịu”, chị Hạnh kể lại.

Học sinh lớp 3 kêu gọi cả nhà cùng làm gần 3000 tấm chắn giọt bắn mang đi tặng ảnh 1 Đức lấy hộp tiết kiệm tiền mừng tuổi cất dưới chân giường mang nhờ mẹ đi mua nguyên vật liệu làm tấm chắn giọt bắn để mang đi tặng y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. 

Chị Hạnh là giáo viên, đang phải nghỉ ở nhà do dịch bệnh kéo dài nên cũng có nhiều thời gian làm tấm chắn giọt bắn cùng con. Thấy niềm yêu thích của con trai, bố Đức tranh thủ sau mỗi giờ đi làm về làm cùng con. Nhiều hôm Đức làm say sưa quên cả giờ đi ngủ.

Học sinh lớp 3 kêu gọi cả nhà cùng làm gần 3000 tấm chắn giọt bắn mang đi tặng ảnh 2 Cậu bé say sưa làm quên cả giờ đi ngủ

Không những vậy, em còn nhờ cả anh chị họ làm cùng. Nhờ đó, chỉ trong 1 tuần, cả gia đình em Đức đã làm được 1.400 tấm chắn giọt bắn mang tặng tới y, bác sĩ tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, UBND phường, lực lượng chốt trực phòng chống dịch ở phường Bồ Đề, Long Biên.

Học sinh lớp 3 kêu gọi cả nhà cùng làm gần 3000 tấm chắn giọt bắn mang đi tặng ảnh 3 Mẹ Đức, chị Lê Thị Hồng Hạnh làm cùng con hàng ngàn tấm chắn giọt bắn

Sau đợt 1, Đức đề xuất với mẹ làm thêm để tặng các bạn học sinh của trường Tiểu học Bồ Đề, nơi em đang theo học. Thấy được nhiệt huyết của con trai, lần này, chị Hạnh đã nhờ người quen ở tận Vân Đình in các khẩu hiệu, như: “Việt Nam chiến thắng đại dịch”, “Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang”, “giữ đúng khoảng cách giao tiếp”… để đính trên các tấm chắn giọt bắn nhằm truyền tải thêm các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

Học sinh lớp 3 kêu gọi cả nhà cùng làm gần 3000 tấm chắn giọt bắn mang đi tặng ảnh 4 Bố Đức cũng tích cực làm cùng con trai

Sáng 10/4, chị Hạnh đã mang 1.300 tấm chắn giọt bắn tặng trường Tiểu học Bồ Đề. Đó là tâm huyết, tấm lòng của cả gia đình muốn trao tặng cho học sinh toàn trường. Chị Hạnh chia sẻ, để có được 1.300, chị Hạnh đã phải thức thâu đêm hoàn thành cho kịp tiến độ.

Đặc biệt, sau khi làm xong sản phẩm, Đức nhờ mẹ quay video hướng dẫn làm tấm chắn ngăn giọt bắn để kêu gọi các bạn cùng làm. Video của Đức được chia sẻ rộng rãi và nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè và các trường học. Từ video của Đức, trường Tiểu học Bồ Đề phát động phong trào làm tấm chắn giọt bắn để sang tuần mang tặng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hơn 40 nghìn tấm kính mang đi tặng

Anh Phạm Văn Diện, cán bộ Ban Công tác Thiếu nhi Thành Đoàn Hà Nội cho biết, em Nguyễn Ngọc Đức là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Chiến sĩ nhí Thủ đô diệt COVID -19”, do Hội đồng Đội TP phát động. Phong trào được triển khai  tới 30 quận, huyện, thị xã, nhằm kêu gọi các cơ sở Đội, Liên đội, Thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ huynh học sinh cùng làm tấm chắn giọt bắn tặng các y, bác sỹ, nhân viên y tế, lực lượng nơi tuyến đầu phòng dịch.

Học sinh lớp 3 kêu gọi cả nhà cùng làm gần 3000 tấm chắn giọt bắn mang đi tặng ảnh 5 Những tấm chắn giọt bắn được mang đi tặng trường Tiều học Bồ Đề

Hội đồng Đội TP Hà Nội đã thiết kế infographic, đăng clip hướng dẫn làm tấm chắn. Các cơ sở Đội, Liên đội chia sẻ để phụ huynh và thiếu nhi được biết và triển khai. “Phong trào nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các em thiếu nhi, phụ huynh và giáo viên. Đặc biệt, nhiều em học sinh đã dùng tiền mừng tuổi, đập heo đất để nhờ bố mẹ mua nguyên liệu rồi kêu gọi cả gia đình cùng làm hàng trăm, hàng ngàn tấm chắn giọt bắn mang đi tặng y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch”, anh Phạm Văn Diện, cán bộ Ban công tác Thiếu nhi Thành Đoàn Hà Nội cho biết.

Học sinh lớp 3 kêu gọi cả nhà cùng làm gần 3000 tấm chắn giọt bắn mang đi tặng ảnh 6 Tặng đội ngũ y, bác sĩ

Đến thời điểm này, các cơ sở Đội trong toàn thành phố đã làm được hơn 40 nghìn tấm chắn giọt bắn, được mang gửi tặng cho: Bệnh viên Nhiệt đới Trung ương cơ sở sở 2 – Đông Anh; Khu kí túc xá đại học FPT - Thạch Thất, Các chốt trực chống dịch (hơn 30 chốt) …

 
MỚI - NÓNG