Học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã giúp 247 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi ở hai huyện vùng biên giới Ea Súp, Buôn Đôn vững bước đến trường.

Ngày 12/8, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuyên dương học sinh tiêu biểu trong chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng".

Học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường ảnh 1

Các con nuôi đồn biên phòng nhận quà tại chương trình

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tài trợ trao 43 suất học bổng và các phần quà gồm sách vở, quần áo...cho 43 học sinh. Trong đó, ban tổ chức đã trao 24 xe đạp cho 24 em có hoàn cảnh khó khăn về phương tiện đi lại.

Tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Doãn Hòa, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm học 2021-2022, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhận đỡ đầu 39 học sinh của chương trình “Nâng bước em tới trường” và 4 em "Con nuôi đồn biên phòng", trong đó 23 em dân tộc Kinh, 20 em dân tộc thiểu số. Năm học 2022-2023, đơn vị tiếp tục nhận giúp đỡ các em trên.

Học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường ảnh 2

Các em học sinh khó khăn được tặng xe đạp

Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” triển khai từ năm 2019, đồn biên phòng nuôi dưỡng trực tiếp tại các đồn. Để chăm lo chu đáo cho các em, đơn vị không trực tiếp nuôi dưỡng đóng góp 200.000đ/tháng, đóng cả năm một lần vào đầu năm. Nguồn kinh phí được cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp.

Em Lang Anh Khoa, (lớp 4, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) con nuôi đồn biên phòng chia sẻ: "Em ở tại đồn, được bố trí nơi ăn, ở, góc học tập riêng. Các chú cán bộ, chiến sĩ quan tâm chỉ bảo trong sinh hoạt, học bài củng cố kiến thức; tập luyện thể dục thể thao. Em được hướng dẫn làm quen trồng rau, chăn nuôi, từ đó, bản thân hình thành ý thức tự lập".

Học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường ảnh 3

Các em học sinh nhận quà chương trình nâng bước tới trường

Các dịp lễ, tết và đầu năm học, các đơn vị, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho các em. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em: xe đạp, cặp, sách, vở và dụng cụ học tập… giúp các em có điều kiện học tập tốt.

Học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường ảnh 4

Các em học sinh tham dự chương trình

Theo thượng tá Nguyễn Doãn Hòa, chương trình "Nâng bước em tới trường” được triển khai từ năm 2014, mỗi em được hỗ trợ 500.000đ/tháng. Các đồn biên phòng thường xuyên cử cán bộ gặp gỡ, giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần vượt khó; giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, gia đình và nhà trường nơi các em theo học. Từ khi triển khai đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu giúp 247 em.

Học sinh khó khăn vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng nâng bước đến trường ảnh 5

Các đơn vị đồng hành nhận hoa

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm chia sẻ những khó khăn của các em học sinh tại địa bàn biên giới của tỉnh; tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ với đồng bào các dân tộc trên biên giới; tô thắm thêm truyền thống hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, lâu dài, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

MỚI - NÓNG