Học sinh ép bạn tham gia 'băng dao lam'

Học sinh ép bạn tham gia 'băng dao lam'
Liên tục trong thời gian gần đây, một nhóm gồm 12 học sinh lớp 6F, Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) ép một số bạn học cùng trường tham gia vào nhóm của mình.

Em nào không tham gia thì bị các thành viên của nhóm này hăm dọa, tẩy chay.

Một học sinh bị ép vào nhóm kể: “Mấy bạn đó ép em tham gia vào nhóm. Nhưng trước khi vào nhóm phải dùng dao lam rạch tay, em sợ không dám tham gia thì bị hăm dọa. Thậm chí khi chào cờ, mấy bạn này bắt em phải làm những việc vi phạm nội quy nhà trường”.

Ngày 15-11, ông Nguyễn Văn Nhi, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Bình, xác nhận: “Đúng là có chuyện này. Dẫn đầu nhóm là một học sinh lớp 6F. Chúng tôi đã nắm rõ vụ việc, cũng đã mời phụ huynh các em lên làm việc”.

Những phụ huynh có con em bị nhóm "dao lam" đe dọa hiện hết sức lo lắng và mong mỏi nhà trường có biện pháp hữu hiệu hơn.

Theo Gia Bách
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.