Học sinh Đà Nẵng sẽ sớm trở lại trường trong tháng 10

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã đưa ra 4 phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. 

4 phương án cụ thể bao gồm:

- Phương án thứ nhất là học sinh lớp 9 và 12 sẽ được đi học trực tiếp trở lại.

- Phương án 2 là học sinh các khối lớp 12, 9, 6 và lớp 1 được đi học trở lại.

- Phương án 3 là học sinh khối THPT và lớp 1, 6, 9 được đi học lại.

- Và phương án thứ tư là toàn bộ học sinh được đi học trở lại.

Thời gian dự kiến cho học sinh trở lại trường học trực tiếp là vào giữa tháng 10.

Học sinh Đà Nẵng sẽ sớm trở lại trường trong tháng 10 ảnh 1

Tuy nhiên, ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Đà Nẵng cho biết việc áp dụng phương án nào còn tùy thuộc vào thực tế diễn biến của dịch COVID-19 tại địa bàn, sự thống nhất của Sở Y tế và được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng cho phép.

Việc đề ra phương án cho phép học sinh được đi học trực tiếp trở lại trong tháng 10 được nhiều phụ huynh và học sinh đồng tình. Trên các trang cộng đồng của Đà Nẵng, rất nhiều bình luận thể hiện sự vui mừng vì học sinh sắp được đến trường: "Sắp được lên trường trở lại rồi mừng lắm luôn”, “Hy vọng tình hình dịch ổn định để mọi hoạt động trở lại bình thường, các em học sinh đến trường học tập cũng thuận lợi hơn”,...

Trước đó, ngày 29/9, UBND TP Đà Nẵng cũng đã cho phép đón học sinh và giáo viên đang bị kẹt tại các địa phương khác (có tên trong danh sách do Sở GD & ĐT cung cấp và không ở tại các xã, phường, nơi đang có chỉ thị 15,16) được trở về thành phố để chuẩn bị thực hiện hoạt động học tập trở lại.

Đến hiện tại, các trường học tại thành phố đang tiến hành dọn dẹp lại khuôn viên trường để đón các em học sinh trở lại trường trong tháng 10.

Học sinh Đà Nẵng sẽ sớm trở lại trường trong tháng 10 ảnh 5
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Thừa Thiên Huế chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số

Đường Lên Đỉnh Olympia: Nam sinh Thừa Thiên Huế chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số

HHT - Cuộc thi Tuần mở màn cho Quý 3 của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả tiếp tục được chứng kiến màn so tài tỉ số giữa các thí sinh, đặc biệt là hai đại diện Huỳnh Dương Hải Long (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) và Võ Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc Học Huế, Thừa Thiên Huế).