Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn

0:00 / 0:00
0:00
Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn
SVVN - Đặng Huỳnh Phước sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Dương, đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội.    

Trong những năm học cấp 1, cấp 2 không có gì nổi bật nhưng khi lên cấp 3 bản thân trỗi dậy những đam mê mà tôi không ngờ tới. Ba năm cấp 3 đều làm đầu bếp chính của chi Đoàn, thay mặt cả lớp tham gia chương trình hội chợ ẩm thực và 3 năm liền đều đạt giải 3 (từ năm 2016-2018). Hai năm liên tiếp lớp 11 và lớp 12 tôi được vinh dự thay mặt toàn trường tham gia cuộc thi Khoa học cấp tỉnh, cấp thành phố (năm 2017-2018) 2 lần đạt giải khuyến khích, bên cạnh đó nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ trường lớp và các hoạt động thanh niên tình nguyện do nhà trường và Đoàn phường tổ chức.

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 1

Đặng Huỳnh Phước

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 2
Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 3

Ngoài ra tôi có 1 niềm đam mê với nghệ thuật, tôi đã làm những video đơn giản để thỏa mãn sở thích. Khi tốt nghiệp cấp 3, cánh cổng tiếp theo tôi đặt chân đến là trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại Học Quốc gia Hà Nội, bản thân không phải là một người giỏi lý hay toán nhưng Khoa tôi lựa chọn là Vật lý. Thời gian đầu đi học rất khó khăn vì môi trường sống khác ở quê, kiến thức nhiều và khó khiến tôi cảm thấy rất chán nản và cô đơn, bạn bè không chơi thân với ai, nên việc tôi có thể làm là an ủi chính mình bằng những câu slogan thật ý nghĩa để tự động viên. Mỗi ngày đến trường đều là những ngày thật áp lực và tôi không thể để tình trạng như này kéo dài mãi; Tôi tự tìm niềm vui bằng cách đăng kí vào CLB kịch HUS DTOP, và tham gia các hoạt động của khoa như nhảy Stom, làm tình nguyện viên trong các hoạt động của khoa.

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 4
Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 5

Thời gian hoạt động ngoại khóa khiến bản thân cảm thấy vui tươi trở lại và với sự năng nổ nhiệt tình tôi được bầu làm Bí thư chi Đoàn, điều khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn nữa là tôi đã mạnh dạn tham gia cuộc thi Mss & Mr HUS 2019, và đạt giải thưởng Mr truyền thông, điều này chính là bước ngoặt khiến bản thân có định hướng rõ ràng hơn về ngọn lửa đam mê trong bản thân mình. Tôi đã may mắn được các anh chị dẫn dắt về gu thời trang, biểu diễn catwalk thần thái như thế nào giống như các người mẫu chuyên nghiệp. Tôi đã học được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, chiều cao không mấy lí tưởng 1m74 nhưng tôi đã may mắn được tham gia 1 số vai phụ và được 1 số brand thời trang book chụp ảnh quảng cáo, dần dần hình ảnh đã được mọi người chú ý đến.

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 6
Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 7

Tuy nhiên điều mà trước giờ tôi không nghĩ đến đó là bị mọi người gắn mác nhái DECAO, thời gian đầu thì ít nhưng dần lan truyền khắp các mạng xã hội, facebook, youtube hay tiktok có rất nhiều các bình luận khiếm nhã về tôi; Từ cách ăn mặc, pose dáng, tạo hình, tôi thật sự rất streess về vấn đề này. Không 1 bản sao nào hoàn hảo hơn bản chính, fake thì mãi là fake, không thể thành công nếu làm bóng của 1 người khác. Nhưng dần tôi cũng tập làm quen và cố thoát ra khỏi hình bóng của DECAO. Tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận hình ảnh mới từ tôi trong tương lai, với chiều cao không mấy lí tưởng, gương mặt khá kén chọn hình ảnh tôi vẫn luôn cố gắng để có thể đảm nhiệm được đa dạng style và vai diễn.

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 8
Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 9

Thời gian này đối với tôi chưa phải khó khăn nhất, vì trước khi tham gia vào nghệ thuật, tôi đã từng có quãng thời gian khó khăn khi chưa tìm ra lối đi của mình, tôi đã từng đi làm thêm như công việc bưng bê quán ăn, quán café và bán hàng online. Khi nhận ra bản thân có máu nghệ thuật là mình mới bắt đầu bỏ hết để lao theo. Học song song khoa học và làm nghệ thuật, ai cũng nói khá ngược nhau nhưng mà tuổi trẻ năng động mình cứ cháy đi, cứ sống đi, hết mình vì đam mê. Tôi luôn ủng hộ và tư vấn nhiệt tình cho các em hỏi mình về kiến thức khoa học hay về cách diễn, cách tạo dáng chụp ảnh, hay đơn giản là về tạo hình kiểu tóc của tôi.

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 10
Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 11

Tuy tham gia hoạt động nghệ thuật bên ngoài nhưng tôi vẫn không quên dành thời gian cho các hoạt động tình nguyện của trường như: hiến máu nhân đạo, phát gạo, góp đồ hỗ trợ cho các bạn sinh viên khó khăn trong mùa dịch COVID-19, tham gia canh chốt phòng dịch tại địa phương, tham gia giải cứu lương thực...

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 12

Trong tương lai tôi muốn trở thành người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp,... Và nếu có thể thì tôi muốn được làm đạo diễn, tuy nhiên tôi vẫn sẽ hoàn thành tốt chương trình học khoa học của tôi để có nền tảng kiến thức tốt về khoa học kĩ thuật trong thời đại 4.0 này. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình với đam mê từng ngày để có một thanh xuân nhiều màu sắc. Hãy luôn nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân và sống làm người có ích cho xã hội.

Học Khoa học lại mơ ước trở thành Đạo diễn ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.