Học bổng 1 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ĐH Anh Quốc Việt Nam

SVVN - Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, dành tặng suất học bổng trị giá 1 tỷ đồng bao gồm toàn bộ học phí các khóa dự bị tiếng Anh, dự bị Đại học, học phí chương trình cử nhân và đặc biệt còn bao gồm sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian theo học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020- 2021. Chương trình Cử nhân tại BUV là chương trình đào tạo tại Việt Nam và cấp bằng trực tiếp từ các trường đại học công lập danh tiếng của Vương quốc Anh.

Chương trình học bổng hướng tới những học sinh có bất lợi về thể chất, sức khỏe, hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn với mục tiêu khuyến khích và tạo động lực cho các em nuôi dưỡng ý chí kiên cường, trái tim dũng cảm, nghị lực mạnh mẽ và sức “chiến đấu” phi thường để vượt qua rào cản cá nhân, nỗ lực phấn đấu đạt được thành tích xuất sắc, khẳng định bản thân và truyền cảm hứng tích cực đến những người xung quanh. Với ý nghĩa tốt đẹp đó, chương trình học bổng được BUV đặt tên là học bổng "Trái tim Sư tử", gắn với phẩm chất của loài sư tử dũng mãnh và cao quý. 

Học bổng 1 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ĐH Anh Quốc Việt Nam ảnh 1 BUV trao tặng học bổng cho học sinh các trường THPT trên toàn quốc.

Là một phần của Quỹ học bổng BUV 2020 lên tới 40 tỷ đồng, học bổng Trái tim Sư tử phát huy sứ mệnh của BUV trong việc cung cấp chương trình đào tạo và bằng cấp chất lượng cao của Anh Quốc cùng môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế cho sinh viên Việt Nam, từ đó kiến tạo một thế hệ trẻ đam mê khám phá, có tư duy sáng tạo, có trình độ cao và sẵn sàng phát triển trong nhiều lĩnh vực công việc và cuộc sống của thời đại công nghệ 4.0. 

GS. TS Raymond Gordon, Hiệu trưởng trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, có rất nhiều các bạn trẻ có năng lực học tập và phát triển tốt nhưng không có đủ điều kiện tài chính để theo học tại một môi trường đại học quốc tế. Với họ, đây là một cơ hội hoàn toàn xa vời và ngoài tầm với. Vì thế, mục tiêu của chương trình “Học bổng Trái tim Sư tử” cũng như sứ mệnh của BUV là không ngừng hỗ trợ những sinh viên trẻ tài năng của Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ học tập, và từ đó, mang lại cho các em nhiều cơ hội phát triển và hoàn thiện bản thân, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.”

Chương trình “Học bổng Trái tim Sư tử” sẽ hết hạn nhận hồ sơ vào 17h, thứ Hai, 21/9/2020.

Các ứng viên sẽ được đánh giá và lựa chọn vào vòng phỏng vấn dựa trên kết quả học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng, có ngành học đề xuất phù hợp, thể hiện với Hội đồng xét tuyển tố chất lãnh đạo cũng như khả năng đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, nhưng cần hỗ trợ về tài chính để theo học đại học. Ngoài các tiêu chí xét tuyển học bổng được áp dụng như trên, học sinh cần bổ sung giấy xác nhận/ hồ sơ xác nhận về hoàn cảnh khó khăn hoặc tình trạng sức khỏe của thí sinh cấp bởi các cơ quan chức năng, ban ngành liên quan. 

Học bổng 1 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ĐH Anh Quốc Việt Nam ảnh 2 Quỹ học bổng BUV khởi động vào năm 2018 mang lại nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên có thành tích học tập và ngoại khóa xuất sắc.

Để tạo điều kiện cho các em học sinh, hồ sơ đăng ký của học bổng Trái tim Sư tử có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Chương trình học bổng cũng bao gồm chi phí các khóa Dự bị tiếng Anh, nên ứng cử viên có khả năng tiếng Anh tương đương từ trình độ IELTS có thể nộp hồ sơ đăng ký.

Ngoài những hỗ trợ về tài chính, sinh viên nhận học bổng được hưởng trọn vẹn các quyền lợi của sinh viên BUV: chương trình học tập Anh Quốc được giảng dạy bởi 100% giảng viên quốc tế, môi trường học tập chuẩn quốc tế tích hợp công nghệ giáo dục hiện đại trong khuôn viên campus được đầu tư 25 triệu USD cho giai đoạn 1 – được đánh giá là một trong những khuôn viên giáo dục hàng đầu châu Á, lịch học linh hoạt 3 tháng học – 3 tháng thực tập giúp sinh viên có cơ hội thực tập ngay từ năm nhất tại hệ thống đối tác của BUV là các công ty/tập đoàn lớn trong và ngoài nước, các chương trình hỗ trợ sinh viên từ thể chất, tinh thần đến trang bị kĩ năng toàn diện và chuyên sâu cũng như các hoạt động sinh viên sôi nổi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.
Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.