Hội nghị lần thứ 10 BCH Hội Nhà báo Việt Nam:

Hoạt động Hội có nhiều sự kiện nổi bật

Hoạt động Hội có nhiều sự kiện nổi bật
TPO - Chiều 18/4, Hội nghị lần thứ 10 BCH Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra tại Cần Thơ để nhìn nhận lại kết quả công tác Hội năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 của Hội đánh giá: “Năm 2018, là năm hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội”.

Hội đã ban hành Hướng dẫn và Quyết định về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương; Xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án Tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia để tăng thêm kinh phí tổ chức Giải hàng năm; Tổ chức hội thảo tại Quảng Ninh, Cần Thơ, Quảng Ngãi về chủ đề “Nhà báo với mạng xã hội” để xây dựng và ban hành Quy tắc đối với hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội và sau đó đã ban hành Quy tắc này; Tổ chức và phối hợp tổ chức tốt Hội báo toàn quốc, nhiều hội thảo, hội nghị khoa học, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, phát huy truyền thống của hội…

Về phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2019, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước tiếp tục đoàn kết, củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2019 cũng là năm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 – 2020, để tiến tới Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến vào quý III năm 2020.

Hoạt động Hội có nhiều sự kiện nổi bật ảnh 1 UV BCH Hội nhà báo Việt Nam Tạ Bích Loan phát biểu tại hội nghị.

Một số nhiệm vụ cụ thể quan trọng là: Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp hội và giới báo chí nhân dịp 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tham gia quán triệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025; Thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội người làm báo Việt Nam vv…

Nhiều uỷ viên BCH Hội đã đóng góp các ý kiến để đánh giá kết quả công tác năm qua, hoạch định phương hướng, nhiệm vụ năm tới, tập trung vào các vấn đề như mô hình quy hoạch sắp xếp lại các cơ quan báo chí; Phát huy tác dụng của các quy định, quy chế vừa qua đã ban hành được; Ban hành tiêu chuẩn nhân sự chuẩn bị Đại hội XI của hội; Đảm bảo vai trò, vị thế của các cấp hội, nhất là ở các địa phương; Trẻ hoá nhân sự của các cấp bộ hội và các BGK các giải báo chí; Vấn đề tha hoá, tiêu cực ở một bộ phận không nhỏ nhà báo, nhất là các nhà báo trẻ…

Ngày 19/4, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 9 cũng sẽ diễn ra tại Cần Thơ. 

MỚI - NÓNG