Bí thư Thành ủy Hà Nội:

Hoạt động Đoàn phải khuyến khích đoàn viên khởi nghiệp

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng Bằng khen cho 30 bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng Bằng khen cho 30 bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc.
TP - Đó là khẳng định của ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại chương trình gặp mặt 584 bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và tuyên dương 85 bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) ngày 16/3.

Tham dự chương trình còn có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN), lãnh đạo các sở ban, ngành thành phố Hà Nội cùng cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố và 116 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương các cán bộ Đoàn xuất sắc, đồng thời đề nghị Thành Đoàn Hà Nội và các tổ chức Đoàn thành phố cần nâng cao hoạt động, đổi mới hình thức hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Cùng đó, Đoàn cần có điểm mới, sáng tạo thu hút người trẻ tham gia, phù hợp với thời kỳ hội nhập. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác thanh niên. Phải chủ động, sáng tạo làm đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả, khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình, tinh thần dấn thân, cống hiến sức trẻ. Nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của ĐVTN. Thực hiện chủ trương của Đoàn cấp trên, thực hiện tốt 8 chương trình công tác trọng điểm của thành phố, 5 mục tiêu, 3 đột phá trong giai đoạn 2016-2020. “Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế tri thức của Thủ đô. Hoạt động Đoàn phải khuyến khích đoàn viên tham gia khởi nghiệp”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Ông Hoàng Trung Hải cũng cho rằng, Đoàn cần phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của thanh niên, có cách sinh hoạt phù hợp, gần gũi. Đồng thời, kết nối sinh viên, người lao động trẻ tham gia sinh hoạt chi đoàn linh hoạt, phong phú, mô hình thanh niên làm kinh tế. “Bí thư Đoàn xã, thị trấn có vai trò quan trọng, với vai trò là ý thức trách nhiệm thu hút, tập hợp và dẫn dắt thanh niên. Hiến kế cho công tác Đoàn”, ông Hải nói.

Nhân dịp Tháng Thanh niên, UBND Thành phố Hà Nội quyết định trao tặng Bằng khen cho 30 đồng chí Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn có thành tích xuất sắc trong năm 2015. Ban tổ chức cũng tuyên dương 85 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2016. Đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 27.000 Bí thư chi đoàn ở Thủ đô, gắn bó mật thiết với thanh niên, nhiệt tình, gương mẫu trong cuộc sống, công tác, thầm lặng cống hiến vì sự phát triển của tổ chức Đoàn, vì tương lai của thế hệ trẻ.

MỚI - NÓNG