Hoạt động Đoàn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Hoạt động Đoàn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
TP - Đoàn thanh niên Cty Xi măng Tam Điệp có 13 chi đoàn với tổng số 554 đoàn viên. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, chiếm tới 70% số cán bộ, công nhân viên Cty.

Ngoài các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, ĐVTN nơi đây luôn chú trọng đi đầu trong các hoạt động của đơn vị để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. 

Hoạt động Đoàn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ảnh 1

Cán bộ Đoàn viên Cty Xi măng Tam Điệp trong buổi làm từ thiện tại huyện Quan  Hóa, Thanh Hóa

Trong nhiệm kỳ 2006 - 2010, hoạt động tình nguyện, từ thiện xã hội được Đoàn thanh niên Cty triển khai đem lại hiệu quả thiết thực. Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được duy trì thường xuyên.

Tuổi trẻ Cty đã ủng hộ và xây tặng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cựu thanh niên xung phong; thăm, tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, các em học sinh nghèo trên địa bàn...

Các phong trào “làm chủ máy móc thiết bị”, “sáng tạo trẻ” hay phong trào “đảm nhận công trình, phần việc thanh niên” đã thu hút hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia, đem lại lợi ích, và không khí thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chú trọng đến các hoạt động vì môi trường, ĐVTN đảm nhận trồng mới hơn 10 nghìn cây xanh các loại; xây dựng khu vui chơi giải trí...

Anh Nguyễn Văn Tuân - Bí thư Đoàn Cty xi măng Tam Điệp cho biết: Để thực hiện hiệu quả mô hình “văn hóa doanh nghiệp”, cán bộ đoàn viên thanh niên trong Cty luôn xung kích, đi đầu trong cải cách hành chính, thực hiện cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, vận động ĐVTN gương mẫu thực hiện áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Cũng theo anh Tuân, trong thời gian tới, với phương châm “trọng tâm, trọng điểm, thiết thực hiệu quả, hướng về cơ sở”, mỗi năm Đoàn Cty có ít nhất 15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mỗi chi đoàn đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc thanh niên”.  

MỚI - NÓNG