Cúp bắn súng quốc gia 2017:

Hoàng Xuân Vinh thử lửa cho SEA Games 29

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Cúp bắn súng Quốc gia 2017. Ảnh: Quốc Khánh.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Cúp bắn súng Quốc gia 2017. Ảnh: Quốc Khánh.
TP - Xạ thủ Quân đội thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ tại Cup bắn súng quốc gia 2017. Anh đoạt tấm HCV đầu tiên ở nội dung sở trường 50m súng ngắn bắn chậm nam.

Đây là giải quốc nội đầu tiên mà Hoàng Xuân Vinh tham gia kể từ sau khi anh lập nên mốc son chói lọi cho thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. Xạ thủ quân đội góp mặt ở hai nội dung sở trường là 10m súng ngắn hơi nam và 50m súng ngắn bắn chậm nam- hai nội dung giúp anh mang về lần lượt 1 tấm HCV và 1 tấm HCB tại Rio de Janeiro.

Vì vậy, không bất ngờ khi tay súng sinh năm 1974 tỏ ra vượt trội so với phần còn lại ngay trong ngày thi đấu đầu tiên vào hôm qua. Anh đứng đầu vòng loại nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam với thành tích 554 điểm. Ở loạt bắn chung kết, xạ thủ Quân đội tiếp tục thể hiện sự vô đối khi dẫn đầu chỉ sau hai lượt bắn và duy trì vị trí số 1 cho tới phát đạn số 10. Với tổng điểm 655,1, Hoàng Xuân Vinh giành HCV, hơn người xếp sau Nguyễn Hoàng Phương (Quân đội) tới 15,2 điểm. Đồng đội của Xuân Vinh ở Olympic Rio 2016 là Trần Quốc Cường (Hải Dương) giành HCĐ với 631,1 điểm.

Thành tích trên giúp Hoàng Xuân Vinh đoạt tấm HCV đầu tiên tại Cúp bắn súng quốc gia 2017. Tuy nhiên, nó vẫn kém khá xa kỷ lục quốc gia 658,5 điểm do chính xạ thủ Quân đội lập được hồi năm 2012. Bên cạnh HCV cá nhân, Hoàng Xuân Vinh còn cùng các đồng đội là xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương, Vũ Tuấn Dương đem về thêm chiếc HCV nội dung 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam.

Ngày 8/4 tới, Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu nội dung còn lại là 10m súng ngắn hơi nam. HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết, giải đấu này là dịp để Hoàng Xuân Vinh thể hiện bản lĩnh của mình, cũng là bước đà để xạ thủ quân đội hướng tới mục tiêu cao nhất là SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào tháng 8 tới. Tại kỳ đại hội này, bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 HCV, trong đó chắc chắn Hoàng Xuân Vinh đảm đương trọng trách cao nhất ở hai nội dung sở trường. “Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kỳ vọng thêm vào Hà Minh Thành, hay nhóm súng trường có thể kỳ vọng vào Nguyễn Duy Hoàng. Đó là những VĐV có khả năng tranh chấp huy chương”.

Cũng theo HLV Nguyễn Thị Nhung, sau giải đấu này, Hoàng Xuân Vinh sẽ lại lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, trước khi dự tranh Cúp thế giới tại Đức vào tháng 5 và tại Azerbaijan vào tháng 6. Ngoài mục tiêu chính là SEA Games 29, xạ thủ quân đội còn dự giải vô địch châu Á vào cuối năm.

MỚI - NÓNG