Hoàng tử Anh bị kiện tội lạm dụng tình dục

0:00 / 0:00
0:00
Hoàng tử Anh Andrew
Hoàng tử Anh Andrew
TPO - Ngày 9/8, Hoàng tử Anh Andrew bị kiện với cáo buộc 3 lần lạm dụng tình dục một phụ nữ mà nạn nhân nói là cô đã bị tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein bán để phục vụ.

Trong đơn kiện được nộp lên toà án quận Manhattan, Mỹ, đương đơn Virginia Giuffre nói rằng Công tước xứ York, con trai thứ hai của Nữ hoàng Anh Elizabeth, đã tấn công tình dục và đánh đập cô cách đây 2 thập kỷ, khi cô 17 tuổi và Epstein cũng lạm dụng cô.

“Tôi muốn Hoàng tử Andrew phải chịu trách nhiệm vì những gì ông ấy đã làm với tôi”, Giuffre (tên khác là Virginia Roberts) nói trong một tuyên bố.

“Những người giàu có và quyền lực không thể được miễn trách nhiệm đối với hành vi của họ. Tôi hy vọng những nạn nhân khác sẽ thấy là họ có thể không phải sống trong sợ hãi và im lặng, mà phải đòi lại cuộc sống của mình bằng cách lên tiếng và đòi công lý”, Giuffre nói.

Người phát ngôn và các luật sư của Hoàng tử Andrew chưa đưa ra bình luận nào.

Hoàng tử Andrew nói trong cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC năm 2019 rằng ông không nhớ gì về việc đã gặp gỡ Giuffre, và phủ nhận cáo buộc của cô về việc lạm dụng tình dục.

Hoàng tử 61 tuổi này là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất có quan hệ với Epstein, người đã bị các công tố viên liên bang ở Manhattan buộc tội hồi năm 2019 vì đã lạm dụng tình dục hàng chục bé gái và phụ nữ.

Epstein được xác định đã tự tử trong nhà tù Manhattan vào tháng 10/2019, trong thời gian chờ xét xử.

Các công tố viên sau đó nói rằng Hoàng tử Andrew không hợp tác với cuộc điều tra.

Giuffre nói rằng cô là nạn nhân của hoạt động buôn bán phụ nữ mà Epstein đứng đầu, trong thời gian từ năm 2000-2002, khi cô 16 tuổi.

Trong đơn kiện, Giuffre nói rằng Hoàng tử Andrew đã ép cô quan hệ ngoài ý muốn tại một ngôi nhà ở London của Ghislaine Maxwell, một cộng sự lâu năm của Epstein.

Giuffre nói rằng Hoàng tử Andrew cũng lạm dụng cô tại biệt thự của Epstein ở khu phía đông Manhattan, và trên một đảo riêng mà Epstein sở hữu thuộc quần đảo Virgin.

Đơn kiện nói rằng Giuffre “bị ép buộc bằng những lời đe doạ rõ ràng hoặc ngụ ý” từ Epstein, Maxwel hay Hoàng tử Andrew, rằng cô sẽ chịu hậu quả nếu không nghe lời.

Giuffre nói rằng Epstein đưa cô đến London để gặp Hoàng tử Andrew và giữ cô làm “nô lệ tình dục” với sự giúp đỡ của Maxwell, con gái của trùm truyền thông quá cố người Anh Robert Maxwell.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn BBC, Hoàng tử Andrew nói rằng ông không thể quan hệ với Giuffre tại nhà của Maxwell vì đêm đó ông đã quay về nhà sau khi dự tiệc của bọn trẻ.

Hoàng tử Andrew gọi hành động của Epstein là “không thích hợp”, nhưng ông không hối hận về quan hệ với tỷ phú này.

Ngay sau cuộc trả lời phỏng vấn, Hoàng tử Andrew rút khỏi các nghĩa vụ hoàng gia, trong khi các quỹ từ thiện và những tổ chức khác cũng cắt đứt quan hệ với ông.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...