Hoàng thành Thăng Long được công nhận di tích lịch sử quốc gia

Hoàng thành Thăng Long được công nhận di tích lịch sử quốc gia
Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng ban quản lý di tích Thành cổ Hà Nội vừa cho biết Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ký quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long (18 Hoàng Diệu, Hà Nội).
Hoàng thành Thăng Long được công nhận di tích lịch sử quốc gia ảnh 1
Giếng nước thời Đại La (Thế kỷ 7-9)  tại Hoàng thành Thăng Long.

Theo đó, vùng bảo tồn của di tích Hoàng thành Thăng Long bao gồm khu đất số 18 Hoàng Diệu rộng 18 ha, và khu di tích thành cổ Hà Nội bao bọc bởi 4 phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Di sản văn hóa, một di tích được xếp hạng sẽ có vùng bảo tồn chính gốc và vùng bảo vệ (còn gọi là "vùng đệm", là vùng tiếp giáp di tích).

Trong khi quan điểm của UNESCO là trong vùng đệm có thể xây dựng những công trình mới, nhưng phải có quy định cụ thể về chiều cao, kiểu dáng công trình để không phá vỡ cảnh quan di tích.

Theo quan điểm của một số chuyên gia Việt Nam thì vùng đệm cần phải được bảo tồn nguyên trạng, không được xây dựng. Vì vậy, sắp tới, "sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để thống nhất về bảo tồn vùng đệm", ông Sơn cho hay.

Dự kiến, lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia của khu Hoàng thành sẽ được tổ chức vào đầu tháng 2 tới. Trong năm 2008, hồ sơ Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long sẽ được hoàn tất để tháng 2.2009 có thể trình UNESCO công nhận di sản thế giới.

Theo Y Nguyên

Thanh niên

MỚI - NÓNG