Hoàng thành mở hội sách

 Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao tặng sách cho lớp học vùng cao tại Hội sách Hà Nội 2014. Ảnh: Như Ý
Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao tặng sách cho lớp học vùng cao tại Hội sách Hà Nội 2014. Ảnh: Như Ý
TP - Hội sách Hà Nội năm 2014 với chủ đề Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2014) lần đầu tiên được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ 26/9 đến 2/10/2014 dưới sự chủ trì của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Trên một trăm gian hàng được bố trí từ cổng 19C Hoàng Diệu đến khu vực Đoan Môn, Hoàng thành. Sản phẩm bán từ sách in đến sách điện tử của gần năm mươi NXB, doanh nghiệp sách điển hình như NXB Kim Đồng, NXB Trẻ; Công ty Nhã Nam, Fahasa; Nhà sách Tiền Phong, Đông Tây...

Cũng nhân 15 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình, Ban tổ chức sẽ thực hiện một loạt chương trình hội thảo, tọa đàm, giao lưu. Mở đầu bằng lễ khai mạc và biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu trung tâm tối 26/9.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.