Hoàng Hiệp: 'Đổ bộ' album

Hoàng Hiệp: 'Đổ bộ' album
TPO - Phát hành hai album cùng lúc, Hoàng Hiệp mang lại cho khán giả nhiều bất ngờ vì từ lâu, nhiều người dường như đã quên anh là ca sĩ, mà nghĩ Hiệp chỉ đứng sau sự thành công của các ca sĩ trẻ.

Vì sao anh lại quyết định phát hành cùng lúc hai album?

Một abum về tình ca, và một album Thánh ca. Đã lâu tôi không làm điều gì đó cho sự nghiệp ca hát của mình. Tôi phát hành "Vì yêu nhau thôi" vì các khán giả trẻ, còn album Thánh ca là lời tri ân của tôi đến những khán giả đã nghe và ủng hộ tôi hát Thánh ca từ khi tôi còn nhỏ đến giờ.

Tất nhiên những ca khúc Thánh ca nhưng không phải chỉ nghe ở trong nhà thờ hay chỉ với những người theo đạo Thiên chúa. Những bản Thánh ca mà tôi chọn có thể dành cho tất cả mọi người cùng nghe. Những bản hòa âm của anh Quang Phúc cũng không hẳn thiên về nhạc Nhà thờ nhưng vẫn giữ được tinh thần của nhạc Thánh Ca.

Chứ không phải tung ra hai album cùng lúc để làm 'dày' thêm sự nghiệp của mình?

Nếu muốn Hoàng Hiệp có thể làm điều đó từ rất lâu chứ không phải đợi đến tận bây giờ. Hai album là hai dự án chạy song song và đã hoàn thành mọi khâu từ cách đây gần một năm nhưng vì một số lý do liên quan đến kỹ thuật, vật chất... nên tiến độ không đảm bảo đúng yêu cầu.

Anh đã chuẩn bị như thế nào cho hai sản phẩm âm nhạc này?

Tôi đã phải lựa chọn rất nhiều ca khúc rồi thu thanh. Tôi may mắn khi có nhiều tác giả viết tặng độc quyền nhiều ca khúc rất hay. Nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn tác giả của ca khúc Trái Tim Bên Lề, vừa qua trong chuyến về Việt Nam làm từ thiện, đã viết tặng tôi hai ca khúc "Thiên đường nơi ấy" và "Vì yêu nhau thôi". Tôi đặc biệt thích "Vì yêu nhau thôi" nên quyết định lấy làm chủ đề cho album tình ca của mình. Hy vọng các khán giả trẻ cũng sẽ thích.

Ca khúc "Tình ơi xin hãy dừng chân" - một ca khúc với đầy đủ các tâm sự về cuộc đời của một người nghệ sĩ, ca sĩ - do nhạc sĩ Quang Phúc – một người thầy, một người anh và cũng chính là nhà sản xuất của hai CD của Hoàng Hiệp - sáng tác riêng tặng Hoàng Hiệp. Nhạc sĩ Quang Phúc cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc hòa âm, phối khí cho cả hai CD.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ngày xưa cũng trong nhóm Giao Thời, cũng viết độc quyền cho tôi nhạc phẩm "Trọn giấc mơ yêu". Ngoài ra trong album còn có các sáng tác của tác giả Kim Tuấn, Việt Anh. Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã giúp tôi thu âm, đệm đàn cho tôi ca khúc "Cô đơn". Tôi rất cảm động về sự ưu ái mà ông đã dành cho tôi.

Ca sĩ Quỳnh Anh thay mặt công ty We Pro chúc mừng Hoàng Hiệp
Ca sĩ Quỳnh Anh thay mặt công ty We Pro chúc mừng Hoàng Hiệp.

Cùng thời với Tuấn Hưng, Tường Văn, Hồ Hoài Anh, nhưng ba người đó đều nổi tiếng trên con đường họ chọn, còn anh, anh có hài lòng với những gì mình đã đạt được trong sự nghiệp ca hát?

Ai cũng có con đường đi riêng. Thành công sớm hay muộn cũng chưa thể đánh giá điều gì. Năm '98, khi tôi ở nhóm Phù Sa thì Tuấn Hưng, Tường Văn ở trong nhóm Quả Dưa Hấu, sau đó năm 2000, kết hợp với các anh em, trong đó có Hồ Hoài Anh để lập nhóm Giao Thời.

Nhưng sau đó, tôi lại mất 3 năm cho việc kinh doanh, rồi mở công ty Nhạc trẻ để đào tạo ca sĩ năm 2007. Tôi ở Sài Gòn vẫn đi hát ở các phòng trà và hiện nay đang giúp chị Siu mở Học viện Nghệ thuật Siu Black. Ngoài giảng dạy tôi cũng giúp chị quản lý công ty. Thời gian này tôi đang tập trung vào việc ca hát nhiều hơn.

Được đào tạo bài bản tại khoa Lý – Sáng – Chỉ (Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy) của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh đã làm được điều gì cho công tác truyền giảng và đạo tạo các ca sĩ trẻ?

Tôi đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và dìu dắt các ca sĩ như Đinh Ứng Phi Trường – Top 6 Vietnam Idol 2008, Hương Trà (Top 20 Vietnam Idol 2008), Nguyễn Thu Hà – Giải 3 cuộc thi Tiếng ca học đường 2008, Nguyễn Thị Thu Hiền – Giải 4 cuộc thi Tiếng ca học đường 2008, ca sĩ – diễn viên Hoa Di Linh…

Album Chúc Hòa Bình cũng không phải là điều gì đó quá mới mẻ vì nhiều ca sĩ cũng đã phát hành album Thánh ca rồi!

Đúng thế, tôi không phải là ca sĩ duy nhất phát hành đĩa nhạc Thánh ca. Sự góp giọng của Hoàng Hiệp trong mảng đĩa, ca khúc Thánh ca không gì khác hơn là một mong muốn chia sẻ với khán giả về một thể loại nhạc vẫn đang được đón nhận một cách khá rụt rè dù cho người ca sĩ đã cố gắng làm mới – nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi và tinh thần của thể loại.

Khán giả có thể nghe ở bất cứ không gian nào như tại phòng khách gia đình, trên xe hơi hoặc trong những quán cà phê. Ví dụ như Và con tim đã vui trở lại, Một tình yêu của nhạc sĩ Đức Huy. Hoặc hai ca khúc vô cùng nổi tiếng mà đã phần các thí sinh của các cuộc thi âm nhạc khắp nơi trên thế giới vẫn sử dụng để dự thi là HallelujaYou raise me up cũng được sáng tác và phát triển trên nền nhạc Thánh ca.

Cảm ơn và chúc anh thành công.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.