Hoàng hậu thoái vị

Hoàng hậu thoái vị
TPO – Không có chiếc HCV thứ 67 cho đoàn Thể thao Việt Nam sau trận chung kết môn bóng đá nữ. Tuyển Việt Nam đã trở thành nhà cựu vô địch SEA Games khi để thua ngược các cầu thủ Thái Lan.

> Tuyển nữ luyện sút penalty trước chung kết

Hoàng hậu thoái vị ảnh 1
Việt Nam gặp khó khăn trước đối thủ. Ảnh: Zing

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: 01 Kiều Trinh, 02 Nguyễn Thị Xuyến, 04 Nguyễn Thị Nga, 17 Hải Hoà, 15 Ngọc Anh, 23 Kim Hồng, 13 Nguyễn Thị Muôn, 16 Lê Thị Thương, 07 Tuyết Dung, 08 Minh Nguyệt, 22 Thanh Hương.

Thái Lan: Waraporn Boonsing, Duangnapa Sritala, Darut Changplook, Warunee Phetwiset, Sunisa Srangthaisong, Anootsara Maijarern, Natthakarn Chinwong, Naphat Seesraum, Ainon Phancha, Kanjana Sungngoen, Nisa Romyen.

Có thế trận tốt hơn, cơ hội cũng nhiều hơn và thậm chí còn dẫn điểm trước, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn để thua Thái Lan ở những thời điểm nhạy cảm của trận đấu và đánh mất ngôi hậu bóng đá nữ SEA Games.

Được đánh giá cao hơn và vào trận với tinh thần rất quyết tâm nên các cô gái Việt Nam có thế trận hoàn toàn lấn lướt. Nhưng trước đối thủ có lối chơi rắn như Thái Lan, "đoàn quân tóc dài" của HLV Trần Vân Phát gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Phải đợi đến phút 33, tuyển Việt Nam mới có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Kim Hồng, bóng được chuyền vào trung lộ. Nguyễn Thị Nga sút bóng dội xà ngang khung thành Thái Lan bật ra. Và Minh Nguyệt có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới.

Tuy nhiên, tấn công dồn dập bao nhiêu thì hàng thủ của tuyển Việt Nam lại mất tập trung bấy nhiêu. Phút thứ 40, Nguyễn Thị Nga phá bóng hụt trong vòng cầm. Seesraum nhanh chân cướp bóng rồi dứt điểm, hạ gục thủ môn Kiều Trinh, gỡ hòa cho Thái Lan.

Chưa hết, khi hiệp hai vừa bắt đầu thì Thái Lan lại vươn lên dẫn trước. Cú lật bóng của Maijarern bất ngờ cắm thẳng vào góc xa khung thành Kiều Trinh, mang về bàn ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển Thái Lan.

Thua trận, đội tuyển nữ Việt Nam bị truất ngôi hậu bóng đá nữ SEA Games và vỡ giấc mộng độc tôn lần thứ 5 giành HCV.

Diễn biến trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc tuyển nữ Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số 1-2.

Phút thứ 85, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Liễu được tung vào sân.

Phút 77, Romyen dứt điểm nguy hiểm ngay sát vòng 16m50. May là bóng chạm chân Hải Hòa và đi hết đường biên ngang.

Phút 72, pha va chạm trong vòng cấm Việt Nam buộc Nguyễn Thị Nga và một cầu thủ Thái Lan phải được đưa ra sân để bác sĩ chăm sóc chấn thương. Sau đó, cả hai đã vào sân thi đấu tiếp.

Phút 65, Huỳnh Như có cơ hội đối mặt thủ thành Boonsing nhưng hậu vệ Thái Lan đã kịp lùi về phá bóng ngay trong chân tiền đạo Việt Nam. 

Phút 62, Nguyễn Thị Nga lại lên tham gia tấn công trong pha đá phạt góc của Kim Hồng. Trung vệ của Việt Nam đã lao vào đánh đầu hụt bóng.

Phút 52, lưới Thái Lan rung lên sau pha dứt điểm của Tuyết Dung, nhưng bàn thắng không được công nhận do Minh Nguyệt đã phạm lỗi trước đó với đối thủ.

Phút 49, tiền đạo trẻ Huỳnh Như vào thay Thanh Hương nhằm tìm sức sống mới mới cho hàng công tuyển nữ Việt Nam.

VÀO, Việt Nam - Thái Lan: 1-2.  Phút 47, cú lật bóng của Maijarern bất ngờ cắm thẳng vào góc xa khung thành Kiều Trinh, mang về bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Thái Lan.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trận đấu diễn ra quyết liệt. Ảnh: Zing
Trận đấu diễn ra quyết liệt. Ảnh: Zing.

Hiệp 1 kết thúc, hai đội tạm ra nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Phút 45, trọng tài rút thẻ vàng với Minh Nguyệt.

VÀO! Việt Nam - Thái Lan: 1-1. Phút 40, trung vệ Nguyễn Thị Nga phá bóng hụt trong vòng cầm. Seesraum nhanh chân cướp bóng rồi dứt điểm, hạ gục thủ môn Kiều Trinh gỡ hòa cho Thái Lan.

VAO! Việt Nam - Thái Lan: 1-0. Phút 33, trung vệ Nguyễn Thị Nga tung cú sút từ xa đưa bóng dội xà ngang khung thành Thái Lan bật ra. Và Minh Nguyệt nhanh chóng ập vào sút tung lưới Thái Lan, mở điểm cho Việt Nam.

Phút 31, Kim Hồng tiếp tục là người thực hiện phạt góc bên cánh phải, nhưng đồng đội Thanh Hương đã volley đưa bóng đi vọt xà.

Phút 24,  Maijarern có pha sút xa sát vạch cấm, nhưng không khó để Kim Hồng bắt gọn bóng. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của nữ Thái Lan.

Phút 15, Kim Hồng thực hiện đá phạt từ ngoài vòng cấm chếch bên phải, Minh Nguyện bay người đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc bên phải.

Phút 11, Kim Hồng thực hiện quả đá phạt cố định từ ngoài vòng cấm, bóng được câu bổng vào vòng cấm, nhưng bị cầu thủ Thái Lan phá ra.

Phút 3, tiền đạo Thanh Hương tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu.

Phút 1, Kim Hồng bị phạm lỗi, cô đứng dậy thực hiện quả đá phạt vào vòng cấm, nhưng không nguy hiểm.

Việt Nam ra quân với màu áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ truyền thống và giao bóng trước.

Trận đấu bắt đầu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.