Hoàng Bào Quái trong 'Tây du ký 1986' qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam diễn viên Nhâm Phượng Pha thể hiện 3 vai diễn khác nhau trong "Tây du ký", được xưng là "diễn viên vạn năng". Ngoài ra, ông còn là phó đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật của đoàn phim.

Ngày 20/2, Sina đưa tin nghệ thuật gia kỳ cựu, đạo diễn Nhâm Phượng Pha qua đời ở tuổi 83 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Các diễn viên trong phim Tây du ký 1986 như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa và khán giả đã gửi lời thương tiếc tới ông.

Nhâm Phượng Pha là đạo diễn, diễn viên thuộc Nhà hát kinh kịch quốc gia Trung Quốc. Ông còn được biết đến nhiều với vai trò phó đạo diễn của phim truyền hình kinh điển Tây du ký 1986. Bên cạnh đó, nghệ sĩ còn từng thể hiện ba vai diễn trong phim.

Đáng nhớ nhất là nhân vật Hoàng Bào Quái trong tập phim giải cứu công chúa Bách Hoa. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài hung ác, bắt cóc Đường Tăng nhưng không phải vì để ăn thịt mà để cứu vợ. Hoàng Bào Quái cũng là nhân vật xuất hiện cao quý, vốn là thần thánh trên trời, xuống trần vì muốn theo đuổi tình yêu. Đây là vai diễn được đánh giá trọng tình trọng nghĩa, gây ấn tượng trong Tây du ký.

Hoàng Bào Quái trong 'Tây du ký 1986' qua đời ảnh 1Hoàng Bào Quái trong 'Tây du ký 1986' qua đời ảnh 2

Nhâm Trọng Pha đảm nhiệm nhiều vai trò trong phim Tây du ký.

Ngoài ra, Nhâm Phượng Pha còn thể hiện vai Linh Cát Bồ Tát và trụ trì chùa Kim Thiện. Trong tập phim Đoạt bảo tại Liên Hoa động, ông còn thể hiện vai Tôn Ngộ Không thay cho Lục Tiểu Linh Đồng vì nam diễn viên bị chấn thương do treo trên dây cáp nhiều giờ.

Nhậm Phượng Pha tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc, là nghệ sĩ kinh kịch kỳ cựu của giới nghệ thuật Hoa ngữ. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả và đồng nghiệp.

MỚI - NÓNG