Hoàng Bách chia sẻ chuyện triệt sản vì thương vợ

TPO - Thông tin Hoàng Bách đi triệt sản khiến nhiều người bất ngờ.
Hoàng Bách chia sẻ chuyện triệt sản vì thương vợ ảnh 1
 

Theo đó, mới đây Hoàng Bách chia sẻ hình ảnh nằm trong bệnh viện và dí dỏm chú thích: “Ca mổ thành công...Bách sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa”. Trước đó anh cũng đăng ảnh ngồi trong bệnh viện và viết: "Ngày này cuối cùng cũng đến, sắp toang". Trong phần bình luận, khi một người bạn hỏi: “Triệt sản thật hả anh?” thì Hoàng Bách xác nhận: “ừ, cho chị đỡ mệt!”.

Hành động trên của Hoàng Bách nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè và người hâm mộ. Theo đó, một số người viết: “Người đàn ông thương vợ nhất hành tinh! Sớm khỏe và lại rực rỡ em nhé!”, “Quá ngưỡng mộ em trai!”, “Cánh đàn ông nên học tập anh Bách”,…

Hoàng Bách chia sẻ chuyện triệt sản vì thương vợ ảnh 2  

Đặc biệt, Thanh Thảo – vợ Hoàng Bách còn động viên chồng trên trang cá nhân rằng: “Việc lớn hay việc nhỏ đâu quan trọng, chỉ cần trong mỗi quyết định đều có nhau, thế là yên tâm”. Bên cạnh đó, cô còn cho biết “Từ lúc vào phòng sinh với em, anh đã quyết định không cho em làm gì hết rồi chị ạ. Anh bảo phụ nữ quá nhiều thiệt thòi rồi, tại sao đàn ông cứ xem như nó là chuyện đương nhiên!”.

Đồng thời, Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Thảo cho biết ông xã của cô vừa tiến hành triệt sản sáng 17/2 vì gia đình cô không có dự tính sinh thêm con nên quyết định kế hoạch hóa để đảm bảo.
Hoàng Bách sinh năm 1980, được biết đến với tư cách thành viên nhóm AC&M. Nam ca sĩ và cựu người mẫu Thanh Thảo kết hôn vào năm 2006. Cặp đôi hiện có 3 người con là bé Tê Giác, Mèo và Hippo.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.