Hoãn thời hạn giao B787

Hoãn thời hạn giao B787
Qantas đã cho biết Boeing vừa thông báo về việc hoãn thời hạn giao chiếc 787 Dreamliner trong 3 tháng, do đó Jetstar sẽ không thể nhận được chiếc B787 đầu tiên của hãng trước tháng 5/2009.
Hoãn thời hạn giao B787 ảnh 1
Boeing 787 Dreamliner

Ông Geoff Dixon - CEO của Qantas - nói mặc dù việc trì hoãn này sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng trên thị trường quốc tế của Jetstar trong thời gian ngắn, nhưng không hề ảnh hưởng đến chiến lược phát triển chung cũng như lợi nhuận của tập đoàn Qantas.

Ông cũng nói Qantas sẽ hoàn tất các kế hoạch đối phó với việc trì hoãn khi nhận được lịch giao hàng mới từ Boeing, mà theo như dự kiến sẽ nhận được trong vài tuần tới.

Ông Dixon phát biểu: “Trong khi chờ đợi, chúng tôi sẽ xem xét các các quyền lựa chọn bao gồm duyệt lại kỳ hạn về hưu cho một số máy bay của chúng tôi, phân bố lại khả năng sẵn có và điều chỉnh lịch bay tiềm năng”.

Ông nói sự thoả thuận trên hợp đồng với Boeing đã đưa ra khả năng bồi thường thiệt hại đối với những trường hợp chắc chắn. “Chúng tôi sẽ thảo luận việc đưa ra mức bồi thường thiệt hại với Boeing trong những tuần tới”.

Cam kết của tập đoàn Qantas mua 115 chiếc B787 với 65 đơn hàng cố định, 20 quyền ưu và 30 quyền mua. 15 chiếc B787 đầu tiên chuyển đến cho Qantas sẽ do Jetstar điều hành trên các tuyến bay quốc tế.

MỚI - NÓNG