Hoàn thiện mình hơn khi vào Đảng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong thời điểm ý nghĩa và giữa lúc tuổi đời còn trẻ, nhiều bạn tự răn mình càng phải cố gắng phấn đấu và trau dồi bản thân để cống hiến nhiều hơn.

4 năm trước, Lê Bảo Khanh (sinh năm 2000, quê Quảng Trị) bắt đầu hành trình làm chủ tương lai với ngành Luật tài chính - ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM).

Bảo Khanh cho biết, lúc đầu khá trăn trở với ngành học đã chọn, tuy nhiên khi đã gắn bó một thời gian thì càng thêm yêu thích và khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học trong ngành này.

Vốn ham học hỏi, Bảo Khanh tham gia Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học (ERC) trực thuộc Hội Sinh viên trường ngay từ năm nhất. Thông qua đó, Khanh tích lũy, học hỏi được nhiều kỹ năng quan trọng. Những năm tháng thanh xuân, bên cạnh chuyện đèn sách, Khanh cùng các bạn hăng say tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa trong các chiến dịch, hoạt động tình nguyện của nhà trường.

Với nữ sinh gốc miền Trung, cánh cổng đại học chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Khanh chia sẻ, bản thân lúc nhỏ là một người khép kín, nhưng từ khi lên đại học, cô mở lòng, năng nổ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, trải nghiệm nhiều hơn cùng các bạn. Từ đó, Khanh nhận thấy bên cạnh việc tích luỹ kiến thức học thuật, bản thân cần trau dồi các kỹ năng và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Khanh chín chắn, trưởng thành hơn mỗi ngày. Với mong muốn được đóng góp nhiều hơn, Khanh quyết định phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoàn thiện mình hơn khi vào Đảng ảnh 1

Lê Bảo Khanh, sinh viên ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)

“Được kết nạp Đảng trong một thời điểm hết sức ý nghĩa của tổ chức Đoàn, bản thân tôi rất hạnh phúc và tự hào. Tôi nhận thức được việc mình đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn trẻ là niềm vinh dự và cũng là thách thức với bản thân. Tôi phải cố gắng phấn đấu và trau dồi bản thân hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người”, Khanh nói.

Khanh cho rằng, là một đảng viên trẻ, phải trau dồi, nỗ lực hoàn thiện bản thân và đóng góp cho xã hội. “Để làm được điều đó, bản thân càng phải rèn luyện thêm bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khả năng độc lập, sáng tạo và nâng cao năng lực cá nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó”, Khanh bày tỏ.

Hoàn thiện mình hơn khi vào Đảng ảnh 2

Lê Viên Duy Tước, Phó Bí thư Đoàn phường 15, quận Tân Bình, TPHCM Ảnh: NVCC

Là một cán bộ Đoàn, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Lê Viên Duy Tước (sinh năm 1995, Phó Bí thư Đoàn phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) cùng tập thể Ban chấp hành Đoàn phường thành lập các đội hình tại chỗ như đội hình phun xịt khử khuẩn, đội hình lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc F0, đội hình tiếp tế, chăm lo bà con khó khăn. Cùng với đó, anh Tước chú trọng đến công tác tập hợp thanh niên ở các khu vực đặc thù như chung cư, cao ốc, nhà trọ; hướng nghề, hướng nghiệp, tạo điều kiện cho bạn trẻ có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo liệu việc học của mình…

Gắn bó và dành nhiều tâm huyết cho công tác Đoàn, anh Tước nhận thấy bản thân may mắn khi được trực tiếp làm các công việc có ích cho cộng đồng và góp phần lan tỏa những giá trị sống tích cực cho các bạn trẻ. “Mỗi hoạt động tôi đều mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang theo cả khát vọng được đóng góp sức trẻ cho người dân, địa phương”, anh Tước bộc bạch.

Sau nhiều năm phấn đấu và được cấp ủy, đơn vị ghi nhận, Duy Tước được bồi dưỡng để đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh cho biết bản thân rất vinh dự và càng hạnh phúc hơn khi được kết nạp Đảng trong dịp Tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Sắp tới, với vai trò là một đảng viên trẻ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện, trau dồi để có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc”, anh Tước nói.

MỚI - NÓNG