Hoàn thành quy hoạch vùng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hoàn thành quy hoạch vùng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
TP - Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Xây dựng năm 2007, những vấn đề  được bàn thảo nhiều nhất là: Đã có thêm nhiều văn bản pháp luật về xây dựng nhưng chưa ban hành kịp thời, đồng bộ;

Quản lý sao để nâng cao chất lượng các công trình xây dựng (năm 2007 có 27 công trình xảy ra sự cố, trong khi năm 2006 con số này là 23);

Việc triển khai quy hoạch chi tiết chưa được coi trọng tại nhiều đô thị (việc lập quy hoạch chi tiết còn bị động trước thực tế phát triển đô thị, chưa đáp ứng được yêu cầu quy hoạch phải đi trước một bước, dẫn đến phải thỏa thuận quy hoạch, làm chậm tiến độ đầu tư và cấp phép xây dựng, gây phiền hà cho dân, doanh nghiệp và bức xúc trong xã hội)...

Trong các nhiệm vụ năm 2008, ngành Xây dựng ưu tiên: Hoàn thành dứt điểm quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Hoàn thành trình phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải vịnh Bắc bộ, Duyên hải Trung bộ, Biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia; Trình Chính phủ Đề án chung sống an toàn với lũ lụt của các tỉnh ven biển miền Trung.

Năm 2008, phấn đấu đạt chỉ tiêu 85% cư dân đô thị, 75% cư dân nông thôn được cấp nước sạch, bình quân 100 lít/người/ngày đêm; nâng diện tích nhà ở bình quân 12m2 sàn/người.

Tiếp tục việc sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt; xây dựng đề án thành lập Tập đoàn công nghiệp phía nam trình Thủ tướng (ngoài các tập đoàn đã có đề án thành lập và báo cáo Chính phủ)...

Đây cũng là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.