Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID diễn biến phức tạp, cử tri tại các tuyến phố, khu dân cư ở thành phố Bắc Giang được mời đi bầu cử theo khung giờ khác nhau.
Bầu cử ngày 22/5

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

22/05/2021 08:35

Áo xanh “cõng loa” băng rừng tuyên truyền bầu cử

Hàng trăm ĐVTN huyện Nam Trà My (Quảng Nam)băng rừng, đến từng bản để tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào ngày 23/5.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 1

Đội xung kích xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, Quảng Nam)vượt rừng, đến từng nóc nhà tuyên truyền bầu cử cho người dân.

Giữa cái nắng như đổ lửa của tháng 5, anh Hồ Văn Rơm cùng các ĐVTN trong đội xung kích tuyên truyền bầu cử của Đoàn xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn đi về những bản xa xôi tuyên truyền bầu cử. Anh Rơm cho biết đội thực hiện nhiệm vụ cả tháng trời nay, trèo đèo, lội suối cõng loa đi đến từng bản, vào từng nóc nhà dân để tuyên truyền bầu cử.

“Những khu dân cư xa xôi của xã hầu hết chưa có điện lưới quốc gia nên việc người dân tiếp cận với thông tin rất khó khăn. Hình thức đi đến tận nơi để tuyên truyền giúp họ nắm được nội dung về ngày bầu cử dễ dàng hơn”, anh Rơm nói.

Ngoài tuyên truyền bầu cử, các bạn trẻ không quên nhắc người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Những chiếc khẩu trang miễn phí cũng được trao tận tay bà con.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Huyện Đoàn Nam Trà My, cho biết, 10/10 xã đều thành lập các đội xung kích, mỗi đội từ 10 - 15 ĐVTN phản ứng nhanh đến từng nóc, gõ từng nhà. Chương trình bắt đầu triển khai từ đầu tháng 5 và xuyên suốt đến nay. “Có những bản làng vùng sâu vùng xa các bạn ĐVTN phải lội bộ hàng giờ đồng hồ. Tuy nhiên với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm các bạn vẫn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo mọi người dân đều hiểu và tham gia cuộc bầu cử”, chị Hạnh nói.

Để đảm bảo vệ sinh cho công tác bầu cử, Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng mới cây xanh trên các trục đường chính của trung tâm xã, khu dân cư, và các điểm bầu cử. (Hoài Văn)

22/05/2021 08:35

22/05/2021 08:41

Thành Đoàn Hà Nội vừa tổ chức talkshow trực tuyến: “Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện”.

Chương trình được thực hiện tại trường quay ảo của Thành Đoàn Hà Nội, đảm bảo các yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và được livestream trên Fanpage Thành Đoàn Hà Nội - Hội Sinh viên TP Hà Nội và Hội LHTN TP Hà Nội.

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội chia sẻ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Trách nhiệm lớn nhất của mỗi cử tri trẻ là hiểu đúng và hành động trách nhiệm.

Để hiểu đúng, các bạn trẻ có thể tìm đọc tài liệu thông qua các phương tiện truyền thông hay trên Fanpage Thành Đoàn Hà Nội. Chị Minh chỉ ra 4 “bước” cho bạn trẻ bước vào ngày bầu cử: “Tìm hiểu thật kỹ” ; “Sáng suốt lựa chọn”;“Đi bầu đúng giờ” và “Đảm bảo phòng dịch”.

“Cử tri trẻ cần tìm hiểu thật kỹ lý lịch trích ngang của các ứng cử viên để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp. Đây sẽ là những người đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân”, chị Minh nhấn mạnh.

Trong thời gian trực tuyến, Talkshow nhận được hơn 7.000 bình luận đặt câu hỏi, tương tác cùng khách mời; gần 1.000 lượt chia sẻ của ĐVTN, tiếp cận đến 154.674 người dùng mạng xã hội.

Ngoài talkshow trực tuyến nói trên, các cấp bộ Đoàn TP Hà Nội đã có nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo trong tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch. Những thông điệp, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cụ thể hóa thành nhiều bộ Infographic (đồ họa thông tin qua hình ảnh) trực quan, sinh động. Thành Đoàn Hà Nội ban hành file thu âm tuyên truyền về bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo 100% các quận, huyện, thị Đoàn triển khai tuyên truyền thông qua mô hình “loa kéo thanh niên”, “tuyên truyền lưu động”…

Đặc biệt, Thành Đoàn Hà Nội đã xây dựng 2 clip motiongraphic (video đồ họa) giới thiệu nguyên tắc, trình tự, thời gian, quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các quy định, thông điệp được truyền tải thông qua các nhân vật hoạt hình là cử tri trẻ mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo khẩu trang cùng gam màu tổng thể bắt mắt, hấp dẫn, những lời nhắc ngắn gọn, dễ hiểu. (Lưu Trinh)

22/05/2021 08:42

22/05/2021 09:00

Thượng tá, Dương Trung Kiên, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh phát biểu cảm tưởng trước khi vào thực hiện nhiệm vụ bầu cử trong các khu cách ly

22/05/2021 09:07

Vào 7h hôm nay (22/5), Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh bắt đầu tiến hành bầu cử. Đây là địa bàn bầu cử sớm với quy mô lớn nhằm ứng phó với dịch COVID-19. (Sỹ Lực-Như Ý).

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 4

Lễ khai mạc được tổ chức tại Khu vực bầu cử số 7 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 5

Các quy trình vẫn triển khai bình thường từ hướng dẫn quy chế, kiểm tra hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 6

Các cử tri đều được đo thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu; đảm bảo giãn cách từ bên ngoài.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 7

22/05/2021 09:08

22/05/2021 09:45

Đà Nẵng sẽ kiểm phiếu bầu cử trong khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19

Bí thư Đà Nẵng và Ủy ban bầu cử TP đã thống nhất kiểm phiếu bầu cử trong khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại các điểm bầu cử ở khu cách ly, các khu điều trị, sau khi kiểm phiếu xong, tiến hành niêm phong hòm phiếu, phiếu, khử khuẩn hòm phiếu và các tài liệu liên quan chuyển về các tổ bầu cử.(XEM CHI TIẾT)

22/05/2021 09:48

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 9

Đồ họa Thông tấn xã

22/05/2021 10:07

Quân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ hào hứng đi bầu cử

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 10

Sáng 22/5, các cử tri trên huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) hào hứng đến 6 điểm bỏ phiếu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Nguyễn Hoàn)

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 11

Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vĩ, ngoài cán bộ chỉ huy, nhiều cử tri là thủy thủ, hải quân tới bỏ phiếu. Đại úy Đào Hồng Anh - Thủy thủ trưởng tàu 636 Hải đội 113, Lữ đoàn 170 Hải Quân cho biết, toàn bộ thủy thủ trên tàu cập bến cảng huyện đảo để thực hiện quyền công dân. Ngay sau khi bỏ phiếu, đơn vị sẽ tiếp tục ra khơi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 12

Một chiến sĩ thực hiện quyền công dân tại Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 13
Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 14

Các điểm tổ chức bầu cử thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, mỗi lượt tiếp 3 cử tri vào bỏ phiếu.

22/05/2021 10:07

22/05/2021 10:14

Ngôi nhà ở số 5 phố Hàm Long, nơi niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 5 phường Phan Chu Trinh (Hà Nội), là một di tích lịch sử mang nhiều ý nghĩa. Cũng tại địa điểm này năm 1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của nước ta được thành lập

22/05/2021 10:36

Ý chí chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Chuyên gia Supalak Ganjanakhundee, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), đánh giá Việt Nam là một điểm sáng về sự đa dạng, cân bằng về giới, cộng đồng các dân tộc trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

Chính sách này sẽ là động lực để tập hợp sức mạnh từ nhiều lĩnh vực phục vụ cho công tác điều hành đất nước. Công tác hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên theo 3 vòng 5 bước mà Việt Nam áp dụng là phương pháp hiệu quả để lựa chọn được các ứng cử viên phù hợp, phục vụ đường lối, chính sách phát triển chung của đất nước.

Theo chuyên gia này, Việt Nam là một đất nước năng động với dân số trẻ và năng động, khao khát hướng tới một tương lai tốt đẹp. Vì vậy, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là dịp để người dân bỏ phiếu lựa chọn các đại biểu ưu tú đưa đất nước đi đúng con đường đã lựa chọn.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 16
Các chiến sỹ tiến hành bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh Chanh Đa/TTXVN)

Đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của Việt Nam, chuyên gia ISEAS cho rằng mặc dù đang phải đối mặt với các thách thức từ đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử.

Điều này thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm chèo lái đất nước qua “cơn nhiễu động” để đạt được mục tiêu cuối cùng trở thành đất nước tiên tiến, phát triển giữa bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực và thế giới không ngừng chuyển động. (TTXVN)

22/05/2021 10:39

Nỗ lực phi thường

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Việt Nam diễn ra ngày 23/5 là cơ hội để người dân Việt Nam thể hiện tiếng nói đối với các vấn đề quan trọng như nhân sự trong ban lãnh đạo đất nước và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương.

Đây là nhận định của Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales của Australia về sự kiện trọng đại này.

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này, Giáo sư Thayer cho rằng Việt Nam đã thực hiện "nỗ lực phi thường" trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 đang bùng phát trở lại. (TTXVN)

22/05/2021 10:43

Hôm qua 21/5, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đảo Tây Nam của Tổ quốc đã bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

22/05/2021 10:53

Từ Hải Phòng, phóng viên Nguyễn Hoàn cho biết, tính đến 10h30 hôm nay (22/5), 6 điểm bầu cử trên huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có 97% cử tri bỏ phiếu. Trong đó 3 điểm bầu cử hoàn thành 100% số cử tri.

22/05/2021 10:59

22/05/2021 11:05

Chiến sĩ trẻ Tây Nguyên lần đầu đi bầu cử

Sáng 22/5, 27 khu vực bầu cử bao gồm công an, bộ đội biên phòng tại Đắk Lắk-Đắk Nông đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 18

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ea Hleo đi bỏ phiếu giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Vũ Long

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 19

Chiến sĩ trẻ hồi hộp lần đầu cầm lá phiếu bầu cử. Ảnh: Huỳnh Thủy

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay toàn đơn vị có 8 tổ bầu cử (gồm 7 đồn biên phòng và 1 Tiểu đoàn huấn luyện cơ động).

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 20
Xe đặc chủng rời trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu cử. Ảnh: Tuấn Nguyễn

22/05/2021 11:24

Thời tiết cả nước trong ngày bầu cử

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời tiết tương đối thuận lợi, trời nắng.

Từ ngày 21-24/5, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng. Riêng ngày 24/5 có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm cục bộ có mưa dông. Vùng núi từ 21-24/5 có mưa dông nhiều nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Riêng ven biển Nam Trung Bộ từ 21-24/5 chiều tối và tối có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 21

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và tối có khả năng có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to vào chiều và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

22/05/2021 11:36

22/05/2021 11:37

22/05/2021 11:45

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 24

Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phú Lâm 1, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) có 158 cử tri, gồm lực lượng làm nhiệm vụ và một số cử tri thuộc diện cách ly F1

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 25

Tổ bầu cử tại đây cho biết, trong sáng 22/5, cử tri sẽ thực hiện xong việc bỏ phiếu. Đúng 19 giờ cùng ngày sẽ kiểm phiếu

22/05/2021 11:59

Ngày hội non sông trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ diễn ra thành công

Từ Hải Phòng, phóng viên Nguyễn Hoàn cho biết, đến trưa 22/5, đã có 100% cử tri trên huyện đảo Bạch Long Vĩ tham gia bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Không khí ngày bầu cử toàn dân trên đảo diễn ra rất náo nức, hứng khởi. Tất cả nhà dân, trên các tàu, thuyền đang neo đậu tại Âu cảng đều treo cờ Tổ quốc, các tuyến đường của huyện được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. (XEM CHI TIẾT)

22/05/2021 12:34

22/05/2021 12:37

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 27

22/05/2021 12:40

Với nhiều sinh viên, ngày 23/5 tới, lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử và cũng là lần bầu cử thật đặc biệt trong tình huống thực hiện 5K để phòng chống dịch COVID-19.

Sinh viên năm thứ nhất Nguyễn Văn Tuấn, trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết lần đầu tiên cầm thẻ cử tri có cảm giác thật khó tả và cảm thấy dường như mình đã trưởng thành. (XEM CHI TIẾT)

22/05/2021 13:40

22/05/2021 13:45

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 29

Hình ảnh bỏ phiếu tại một khu cách ly tập trung ở Bắc Ninh sáng nay. Trong ảnh: Một cử tri cao tuổi trong khu cách ly được cán bộ đưa vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Như Ý

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 30

Khu vực bỏ phiếu số 07 với 5 địa điểm bỏ phiếu (Bộ CHQS tỉnh và 4 khu cách ly tập trung của tỉnh ở phường Khắc Niệm, phường Đại Phúc, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Chuyên Bắc Ninh thuộc thành phố Bắc Ninh).

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 31

Tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu này có hơn 1.100 cử tri là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ 4 cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các phân đội trực thuộc, Trung đoàn 833, lực lượng Công an, Y tế đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, phục vụ và công dân đang cách ly y tế tại 4 khu cách ly tập trung của tỉnh.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 32
Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 33

Lực lượng y tế phun khử khuẩn quanh khu vực bỏ phiếu đảm bảo cho công tác phòng chống dịch.

22/05/2021 13:46

22/05/2021 15:13

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 35

Để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm nay (22/5), lực lượng chức năng Hà Nội tiến hành phun khử khuẩn tại các điểm bầu cử

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 36
Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 37

Phun khử khuẩn được thực hiện kỹ càng. Ảnh: Duy Phạm

22/05/2021 15:13

22/05/2021 15:52

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 39

Từ ngày 17/5, Đồn Biên phòng Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hoá) phối hợp với UBND xã Tam Chung đã tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, kết hợp với nhiệm vụ tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 40
Các đơn vị đã thành lập đội tuyên truyền lưu động gồm 12 đồng chí do đồng chí Chính trị viên phó đồn Biên phòng Tam Chung làm đội trưởng, đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm tổ phó tổ chức tuyên truyền tại 8/8 bản trên địa bàn toàn xã. Thời gian liên tục 2 buổi/ ngày, nội dung được dịch ra 3 thứ tiếng gồm Kinh, Thái và tiếng Mông.
Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 41
Đội tuyên truyền đến từng hộ dân để tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 42
Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện nay, đồng bào sinh sống nơi đây đã tiếp nhận được đầy đủ hướng dẫn những nội dung liên quan đến việc phòng chống dịch COVID-19 và sẵn sàng đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 vào ngày mai (23/5). (Hoàng Lam)

22/05/2021 16:13

22/05/2021 17:08

Bầu cử đặc biệt trong bệnh viện dã chiến tại Bắc Ninh

Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du (thuộc đơn vị bầu cử số 4, thôn Hoài Trung, xã Liên Bảo) chia 2 khu vực dành cho cử tri là y bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị. Tại đây có 112 cán bộ y bác sĩ, lực lượng công an, tình nguyện viên và 112 bệnh nhân mắc COVID-19 được bỏ phiếu.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 44

Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và niêm phong trước sự chứng kiến của cử tri

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 45

Hòm phiếu được tổ bầu cử phun khử khuẩn trước khi các đại biểu bỏ phiếu

Sau khi kết thúc bầu cử tại khu vực dành cho cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng chống dịch, tổ bầu cử sẽ tiến hành bầu cử tại khu vực dành cho các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 46

Cử tri lựa chọn các đại biểu

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 47

Sau khi kết thúc bầu cử tại khu vực dành cho cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng chống dịch thì tổ bầu cử sẽ tiến hành bầu cử tại khu vực dành cho các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1

22/05/2021 17:15

Ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở địa phương, đã cơ bản hoàn thành: "Bà con cử tri sẵn sàng đi bầu cử trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19".

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 48

Ông Lê Quân kiểm tra, chấn chỉnh, hướng dẫn công tác bầu cử tại xã Tắc Vân (thành phố Cà Mau

Trước đó vào ngày 21/5, cử tri tại cụm đảo Hòn Khoai (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) và cụm đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) đã thực hiện bầu cử sớm, với 100% cử tri tham gia.

Danh sách 13 ứng cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh Cà Mau và danh sách 88 ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đã được niêm yết tại 14 tổ bầu cử với 1.259 điểm bầu cử.

“Tôi tin rằng về chất lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Lê Quân cho biết. (Tiến Hưng)

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 49

Danh sách ứng cử viên công khai tại điểm bầu cử địa bàn huyện U Minh (Cà Mau)

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 50

Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trên đường phố Cà Mau

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 51

Thành phố Cà Mau rợp cờ, hoa, biểu ngữ...trong ngày hội non sông

22/05/2021 17:16

22/05/2021 17:19

Cử tri trẻ lực lượng Biên phòng háo hức trước ngày bầu cử

Đến chiều 22/5, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Cơ động - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế đã hoàn tất.

Thẻ cử tri đã được cấp phát xong. Trước đó, danh sách cử tri, ứng cử viên ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được niêm yết đầy đủ, đúng quy định.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 53

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Chiến sĩ mới Phan Đăng Duy - Tiểu đội 6, Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện, Cơ động - Bộ đội Biên phòng TT-Huế, chia sẻ rằng, khi anh bước sang tuổi 18 thì cũng là lần đầu tiên được đi bầu cử.

“Lần đầu tiên này càng đặc biệt hơn khi tôi được tham gia bầu cử trong môi trường quân đội. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm khó quên. Chúng tôi háo hức và tự tin trước ngày bầu cử, bởi trong suốt thời gian qua, các cấp chỉ huy đã phổ biến, tuyên truyền và tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ mới tìm hiểu về Luật Bầu cử”, Duy bộc bạch.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 54

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng TT-Huế tham gia phát khẩu trang, tuyên truyền về bầu cử, yêu cầu người dân tại vùng biển Phú Lộc tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đại úy Lê Anh Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện, Cơ động - Bộ đội Biên phòng TT-Huế, cho biết: Xác định bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt để các cán bộ, chiến sĩ hiểu được bầu cử là quyền, đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện quyền công dân; góp phần trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử cho chiến sĩ mới, cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử.

Qua đó, giúp các chiến sỹ mới nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình để tự giác, tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử. (Ngọc Văn)

22/05/2021 17:23

22/05/2021 17:36

Đảm bảo người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử đúng quy định

Ngày 22/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay, Trại tạm giam Công an tỉnh đã hoàn thành việc gửi danh sách cử tri bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện bầu cử đến Tổ bầu cử. Đơn vị cũng đã hoàn tất các bước chuẩn bị đảm bảo cho người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử đúng quy định.

Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thực hiện kế hoạch tuyên truyền để người bị tạm giam, tạm giữ được tiếp cận danh sách đại biểu ứng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 56

Tuyên truyền bầu cử cho người đang bị tạm giữ, tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trại hiện có 76 người đang bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện được tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại đây đã được phổ biến, tuyên truyền nội dung bầu cử.

Đơn vị cũng đã hoàn tất các bước chuẩn bị đảm bảo cho người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử đúng quy định; đảm bảo an ninh trật tự và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 22/5, đơn vị đã hoàn thành việc gửi danh sách cử tri bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện bầu cử đến Tổ bầu cử theo quy định. Ngày 23/5, Trại tạm giam Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ bầu cử thuộc Ủy ban Bầu cử xã Thanh Đức thực hiện việc đem thùng phiếu phụ đến tận buồng giam để cử tri thực hiện quyền bầu cử của công dân.

Trước đó, tại tất cả buồng giam, cán bộ quản giáo đã triển khai niêm yết danh sách cử tri và danh sách đại biểu ứng cử bên trong từng phòng giam để cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam có thể dễ dàng thực hiện quyền công dân.

Cùng với việc đảm bảo nghiêm những quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong suốt quá trình tuyên truyền và triển khai bầu cử, Ban lãnh đạo Trại tạm giam đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra bầu cử…(Cảnh Kỳ)

22/05/2021 17:45

22/05/2021 20:13

Các làng vùng cao Bình Định hoàn thành bầu cử sớm

Sáng 22/5, 10 khu vực bầu cử sớm là các làng vùng cao của 2 huyện miền núi tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 58

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt các cử tri.

Tại điểm bỏ phiếu, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ. Trước khi thực hiện bỏ phiếu, các cử tri được cán bộ y tế đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở đeo khẩu trang rất cẩn thận. Ngoài ra, việc thực hiện trình tự bỏ phiếu cũng được đảm bảo trật tự theo đúng quy định giãn cách, phòng chống dịch.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 59

Các làng vùng cao trên địa bàn huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh đã diễn ra bầu cử an toàn, thành công, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100 %.

Cử tri trẻ tuổi Đinh Thị Liên (ở làng Kon Lót, xã Canh Liên, huyện Vân Canh) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử. Tôi rất mong các đại biểu trúng cử quan tâm, tạo việc làm nhiều hơn cho thanh niên vùng sâu vùng xa".

Ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết, các cử tri đi bỏ phiếu được khuyến cáo đi theo khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông vào một thời điểm tại nơi bỏ phiếu nên công tác bầu cử ở huyện tương đối thuận lợi.

"Từ nhiều ngày trước, các cán bộ, lãnh đạo địa phương đã thực hiện rất tốt công tác vận động, tuyên truyền nên bà con sáng nay đi bầu cử rất đông đủ. Đặc biệt, kỳ này có rất đông cử tri trẻ tuổi đi bầu cử. Đến 10h sáng nay, việc bỏ phiếu tại 9 đơn vị tổ bầu cử tại 9 làng trên địa bàn huyện Vân Canh đã hoàn tất", ông Tiên cho hay.

Theo ông Đoàn Văn Phi, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Bình Định, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên tại tất cả các điểm bầu cử sớm tại các làng vùng cao trên địa bàn huyện Vân Canh và Vĩnh Thạnh đã diễn ra an toàn, thành công, với tỷ lệ cử tri đạt 100%. Đây là tiền đề để toàn tỉnh Bình Định tổ chức bầu cử đạt kết quả tốt trong ngày bầu cử chính thức 23/5. (Trương Định)

22/05/2021 20:14

22/05/2021 20:17

Ngày 22/5, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử TPHCM do Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Củ Chi.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bình Mỹ, xã Tân Thạnh Tây và khu vực bỏ phiếu của thị trấn Củ Chi, nơi dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bỏ phiếu vào sáng 23/5.

Bà Nguyễn Thị Lệ và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra việc niêm yết danh sách, chương trình hành động của ứng cử viên; việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; công tác phòng chống dịch bệnh của khu vực bỏ phiếu.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 61

Bà Nguyễn Thị Lệ (ngoài cùng bên phải) và đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại huyện Củ Chi.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Củ Chi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Củ Chi và các xã, thị trấn cần vận động cử tri khai báo y tế điện tử tại nhà để tránh ùn tắc điểm bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, việc bố trí vị trí ghế ngồi khai báo y tế phải bảo đảm đúng khoảng cách an toàn.

“Huyện cần thực hiện phân luồng từ xa, tránh tập trung đông người trước khu vực bầu cử, bố trí và thông báo cho cử tri biết khung giờ bỏ phiếu đối với từng tổ dân phố, khu phố để tránh tập trung đông người tại điểm bỏ phiếu. Trong ngày diễn ra bầu cử, huyện Củ Chi và các xã, thị trấn cần bố trí, hướng dẫn cử tri luân phiên vào các buồng bỏ phiếu khác nhau, tránh tập trung vào 1 buồng” – bà Lệ lưu ý và đề nghị các khu vực bỏ phiếu bố trí và nhắc nhở cử tri thực hiện sát khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu.

Đối với việc bỏ phiếu ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi, huyện sẽ mang thùng phiếu bầu đến, bổ sung mỗi tổ bỏ phiếu hai y tá, bác sĩ ở bên trong để thực hiện kiểm phiếu. Mỗi người được phát một cây viết, thước và bỏ ngay sau khi dùng. (Huy Thịnh)

22/05/2021 20:20

22/05/2021 20:29

Ngày 22/5, ông Hồ Ngọc Quang – Giám đốc Sở Nội vụ TP Bắc Giang cho biết thành phố đã hoàn tất chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là lần bầu cử đặc biệt khi diễn ra trùng với thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Do đó, ngoài đúng pháp luật, công tác bầu cử được tổ chức sao cho đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 63

Bàn lựa chọn ứng viên được lắp tấm ngăn cách nhằm đảm bảo yêu cầu phòng dịch cũng như yếu tố bí mật theo quy định.

Đặc biệt, người dân tại các tuyến phố, khu dân cư khác nhau sẽ được bỏ phiếu vào những khung giờ khác nhau.

Ông Quang cho hay: “Các phường, xã trên địa bàn đã gửi giấy mời đến từng hộ gia đình, thông báo tuyến phố, khu dân cư của họ sẽ bầu cử vào giờ nào trong ngày 23/5 để các cử tri không tập trung quá đông tại điểm bầu cử”.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 64

Chính quyền đã bố trí hòm phiếu chính ở điểm bầu cử và hòm phiếu phụ cho những cử tri trong bệnh viện dã chiến hoặc đang phải cách ly.

Bà Nguyễn Hải Yến – Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) cũng cho biết, địa bàn phường có cả bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung và khu dân cư bị phong tỏa nên công tác bầu cử rất đặc biệt so với những lần trước đây.

“Sẽ có người mang thùng phiếu phụ đến các điểm cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến để cử tri bỏ phiếu. Đội ngũ này gồm công an, y tế, thành viên Tổ bầu cử và tất cả đã được tập huấn” – bà Yến nói.

Với diện F1 phải cách ly tập trung, bà Yến cho biết nhiều người trong số họ đang rất lo lắng bị nhiễm, ngại ra ngoài nên lực lượng chức năng sẽ mang thùng phiếu tới tận hành lang hoặc cửa phòng của họ. Bà đánh giá: “Sẽ mất thời gian hơn, nguy hiểm hơn nhưng vẫn phải làm theo quy định. Người mang thùng phiếu phụ khi ra, vào những nơi này đều phải phun khử khuẩn”. (Xuân Ân)

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 65

Danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được dán cả trên tường và ở mặt bàn nhằm phục vụ cho những cử tri cao tuổi, khó nhìn xa.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 66

Tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang), Tổ bầu cử đánh dấu chỗ đứng giãn cách cho cử tri và đảm bảo họ di chuyển một chiều.

22/05/2021 21:00

Đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng vui với ngày hội non sông

Tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, địa phương có hơn 80% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, không khí những ngày này tưng bừng với cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, loa tuyên truyền... Tất cả đều hướng về Ngày hội bầu cử 23/5 tới.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 67
Bà con cử tri người dân tộc Khmer rất vui chờ ngày bầu cử
Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 68

Bà Dương Thùy Trang, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tân thông tin: “Toàn xã có 12 tổ bầu cử, hơn 11.600 cử tri. Do là địa phương có đông đồng bào Khmer, công tác tuyên truyền bầu cử rất được quan tâm. Hệ thống phát thanh luôn sử dụng bằng 2 ngôn ngữ Việt - Khmer, thông qua Ban Quản trị các chùa, sư sãi, người uy tín... để tuyên truyền về bầu cử đến tận nhà cho bà con. Từ đó, góp phần lan tỏa không khí sôi nổi, phấn khởi hướng đến ngày bầu cử”.

Để các cử tri đến các điểm bầu cử thuận tiện, nhiều địa phương tại Sóc Trăng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đơn vị bầu cử đã chủ động phối hợp với Ban Quản trị các Chùa sử dụng khu vực Sala (giảng đường, trai đường) để làm điểm bầu cử.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 69

Phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu. - Ảnh: C.X.L.

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, toàn tỉnh Sóc Trăng đã triển khai phun khử khuẩn tại tất cả các điểm bầu cử. Đồng thời, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch khác như: rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế... đều được triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch HĐND – Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 972.300 cử tri, với 1.260 khu vực bầu cử.

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, đến nay, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được thực hiện tốt, đúng quy trình, đúng thời gian theo luật định ở các khu vực bỏ phiếu. (Xuân Lương-Nhật Huy)

22/05/2021 21:05

22/05/2021 21:29

Phú Quốc đặt mục tiêu bầu cử an toàn

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Phú Quốc là địa bàn khá nhạy cảm, ngoài lượng khách du lịch, lực lượng người lao động đến tạm trú tạm vắng cũng khá đông. Vì vậy, Uỷ ban Bầu cử đã có hướng dẫn cụ thể về việc bỏ phiếu cho các cử tri. Đối với những người phải cách ly thì bỏ phiếu theo hướng dẫn của ngành y tế.

“Để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch COVID -19 cũng như bầu cử, chúng tôi cũng đã xây dựng kịch bản để sẵn sàng đối phó nếu tình huống xảy ra trong dịp bầu cử. Chúng tôi không đặt mục tiêu bầu cử nhanh, bầu cử sớm mà đặt mục tiêu là bầu cử an toàn. Cử tri đến bỏ phiếu phải được giãn cách theo quy định, phải khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt để đảm bảo cho công tác bầu cử dược thành công tốt đẹp”, ông Huỳnh Quang Hưng nói.

Bắc Giang tổ chức cho cử tri bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau ảnh 71

Bà Đặng Thị Anh Đào - Phó Chủ tịch HĐND TP. Phú Quốc kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại phường Dương Đông.

Toàn thành phố Phú Quốc có 76.450 cử tri với 93 khu vực bỏ phiếu. Thành phố đã thành lập 70 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường; 40 tiểu ban bầu cử; trong đó có 10 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang; huy động 1.514 thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các tổ bầu cử.

Hiện nay từ các khâu trang trí, đảm bảo an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, khử khuẩn ở những đơn vị bỏ phiếu cũng như kịch bản khi có tình huống xấu xảy ra đã được Uỷ ban bầu cử thành phố triển khai thực hiện. (Nhật Huy)

Tại thành phố Bắc Ninh:

Các đơn vị được bầu cử sớm, gồm: Tổ bầu cử số 7, thuộc phường Suối Hoa, số lượng cử tri khoảng 899 người, gồm cử tri đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tổ bầu cử số 7, thuộc phường Hạp Lĩnh, với 5 điểm bỏ phiếu: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và 4 khu cách ly y tế tập trung.

Số lượng cử tri gồm 406 người đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và 626 cử tri ở 4 khu cách ly y tế tập trung (Khu Thượng, phường Khắc Niệm; Khu 1, phường Đại Phúc; Khu 2, phường Đại Phúc – Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; và Khu Yên Mẫn, phường Kinh Bắc – Trường Chuyên Bắc Ninh).

Tại huyện Tiên Du:

Đơn vị bầu cử số 4, thôn Hoài Trung, xã Liên Bão,; địa điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du; với số lượng 230 cử tri, gồm đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị.

Đơn vị bầu cử số 4, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du. Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du. Số lượng 107 cử tri, gồm lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri thuộc diện F1 cách ly tập trung.

Đơn vị bầu cử số 8, thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du: Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Phú Lâm 1, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; số lượng 160 cử tri, gồm lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri thuộc diện F1.

Tại đơn vị bầu cử số 6, thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du: Địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mầm non Đại Đồng 1, với 160 cử tri làm nhiệm vụ và số cử tri thuộc diện F1.

Đơn vị bầu cử số 7, gồm thôn Duệ Nam và khu Bãi Dé, với địa điểm bỏ phiếu tại Trường Mần non Nội Duệ, gồm 47 cử tri làm nhiệm vụ và số F1.

Tại thị xã Từ Sơn:

Có đơn vị bầu cử số 7, phường Trang Hạ, tại điểm bỏ phiếu Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Số lượng gồm 147 cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên và người thuộc diện F1.

Tại huyện Gia Bình:

Bệnh viện dã chiến số 2, tỉnh Bắc Ninh, thuộc khu vực bỏ phiếu số 2, với địa điểm bỏ phiếu Trung tâm Y tế huyện Gia Bình. Tại đây có 300 cử tri gồm lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri điều trị cách ly tập trung.

Khu vực cách ly tập trung số 1, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3, điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình. Với số lượng 269 cử tri là những lực lượng làm nhiệm vụ và số cử tri điều trị cách ly tập trung.

Quy trình 6Đ

Để thực hiện việc bỏ phiếu, cử tri cần nắm rõ các bước được tóm tắt thông qua quy trình dưới đây:

- Bước 1: Đến khu vực bỏ phiếu

- Bước 2: Đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử

- Bước 3: Đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử

- Bước 4: Điền phiếu: đủ và đúng

- Bước 5: Đích thân bỏ phiếu vào Hòm phiếu

- Bước 6: Đóng dấu "Đã bỏ phiếu"

Bước đầu tiên, cử tri sẽ ĐẾN KHU VỰC BỎ PHIẾU.

Bước 2, cử tri tới bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên.

Tiếp theo, cử tri di chuyển đến 'Bàn hướng dẫn' để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Sau đó, tại 'Bàn phát phiếu' hãy ĐƯA THẺ CỬ TRI ĐỂ NHẬN PHIẾU BẦU CỬ. Cử tri được nhận 01 phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và 03 phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Đến với bước quan trọng nhất trong quy trình 6Đ, cử tri cần ĐIỀN PHIẾU: ĐỦ VÀ ĐÚNG. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó.

Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định sau:

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem kể cả thành viên tổ bầu cử.

- Không được khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử.

- Không được đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu.

- Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.

- Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Sau khi hoàn thành việc viết phiếu bầu cử, cử tri phải ĐÍCH THÂN BỎ PHIẾU VÀO HÒM PHIẾU.

Cuối cùng, cử tri di chuyển tới bàn của Tổ bầu cử để đóng dấu 'ĐÃ BỎ PHIẾU' vào Thẻ cử tri.

Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình 6Đ nêu trên, cử tri đã hoàn thành xong hoạt động bỏ phiếu của mình.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ góp phần lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong suốt quá trình bầu cử, cử tri cần đảm bảo thực hiện tốt quy tắc phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K mà Bộ Y Tế đã khuyến cáo.

MỚI - NÓNG