Hoãn 'khai tử' xe tự chế

Hoãn 'khai tử' xe tự chế
TPO - Đêm 31/12/2007, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã ký công điện khẩn số 91 cho phép xe mô tô 3 và 4 bánh tự chế, xe máy 3 và 4 bánh tự chế tồn tại thêm 6 tháng nữa.
Hoãn 'khai tử' xe tự chế ảnh 1
Vẫn chềnh ềnh xe tự chế thêm 6 tháng nữa

Công điện của Bộ trưởng Giao thông vận tải nêu rõ các loại xe trên được phép lưu hành trong thời gian 6 tháng kể từ 1/1/2008 đến hết ngày 30/6/2008.

Trong thời gian này, chủ phương tiện (thương binh, người khuyết tật) phải thực hiện các thủ tục đăng kiểm, đăng ký, sát hạch để được cấp giấy phép lái xe và sử dụng theo mục đích của pháp luật.

Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ để thương binh và người khuyết tật chuyển đổi phương tiện để có đủ điều kiện lưu hành và chuyển đổi nghề nghiệp thích hợp; giúp thương binh và người khuyết tật đảm bảo việc làm, ổn định đời sống.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý đúng quy định tại Nghị quyết 32...

Theo Nghị quyết 32 của Chính phủ, từ 1/1/2008, các loại xe ba gác, công nông, xe lambrô, xe lôi 3 bánh, xe tự chế... (gọi chung là xe 3 và 4 bánh tự chế) phải chấm dứt hoạt động, trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu, bán phế liệu, sung công quỹ.

Ngày 1/1/2008, Chánh văn phòng Bộ GTVT tiết lộ với PV Tiền phong: Tối 31/12, sau khi tiếp nhiều thương binh tại trụ sở Bộ GTVT, Công điện 91 đã được ký gửi các cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.