Hoãn Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam Châu Âu tại Đức vì dịch

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì buổi giao ban trực tuyến. Ảnh: Bảo Anh
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì buổi giao ban trực tuyến. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Vì tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, T.Ư Hội SVVN quyết định hoãn Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ VI, tại Đức. Bên cạnh đó, du học sinh Việt đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực phòng chống dịch bệnh.

Chiều 22/3, T.Ư Hội SVVN, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình giao ban trực tuyến với các Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, do anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN chủ trì.

Chương trình tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa 5 điểm cầu trong nước (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) với 5 điểm cầu của các Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và 10 điểm cầu của Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Áo, Hà Lan, Hungari, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore. Điểm cầu Hà Nội là điểm chủ trì.

Thời gian qua, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm tập hợp, đoàn kết người Việt ở nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước với bạn bè quốc tế; cũng như hướng về Tổ quốc.

Chế tạo nước rửa tay, may khẩu trang phòng dịch

Đại diện Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cho biết, tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Hoãn Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam Châu Âu tại Đức vì dịch ảnh 1 Tại buổi giao ban trực tuyến, đại diện Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam thông tin về hoạt động của Hội thời gian qua cũng như các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid -19 trong thời gian này

Phan Đặng Thùy Dương, Chủ tịch Hội SVVN tại Hà Lan cho biết, Hội Sinh viên phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình dịch Covid -19 trên các kênh truyền thông. Một số hoạt động của Hội tạm hoãn hoặc tổ chức online. “Chúng tôi phối hợp với Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại nước ngoài tạo bộ hướng dẫn phòng chống dịch, cung cấp đường dây nóng để du học sinh nắm bắt nhanh nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh cũng như xử lý kịp thời nếu phát hiện ca nhiễm”, Thùy Dương chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam thông tin, có thể đến tháng 9, du học sinh tại đây mới quay lại trường học vì dịch bệnh. Ngay từ đầu mùa dịch, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ du học sinh phòng chống dịch bệnh cũng như hướng về Tổ quốc. Trong thời điểm, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị cách ly vì dịch Covid -19, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp đã kêu gọi sự quyên góp ủng hộ từ du học sinh mua thiết bị y tế gửi về tặng bà con nơi đây.

“Ngay từ đầu mùa dịch, chúng tôi đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, với thông điệp: "Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần", nên gần như rất ít thanh niên, sinh viên về Việt Nam tránh dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi kêu gọi những người từ vùng dịch về tự cách ly tại nước sở tại trong vòng 14 ngày”, chị Diệu Linh chia sẻ.

Cùng với đó, Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Czech cũng phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học làm các nước rửa tay sát khuẩn, may khẩu trang hỗ trợ miễn phí cho chính quyền và bà con tại nước sở tại.

Hội SVVN tại Hàn Quốc triển khai chương trình “Sinh viên viên Nam chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19”. Anh Trần Thiện Quang, Chủ tịch Hội SVVN tại Hàn Quốc cho biết, chương trình đã kêu gọi ủng hộ được 5.000 lít nước rửa tay khô, 5 tấn gạo ủng hộ cho bạn sinh viên phòng chống dịch bệnh. Hiện tại tiếp tục kêu gọi ủng hộ, mua thêm khẩu trang cho du học sinh Việt phòng chống dịch.

Hoãn Festival Thanh niên, Sinh viên toàn Châu Âu tại Đức

Tại buổi giao ban trực tuyến, Chủ tịch Hội SVVN tại Đức, Nguyễn Việt Anh đề xuất, do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Hội SVVN tại Đức đề xuất lùi Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu lần thứ VI sang năm 2021 (đây là chương trình Hội SVVN tại Đức đăng cai tổ chức trước đó).

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên tại Séc thông tin, hiện tình hình dịch bệnh tại Séc tương đối ổn định. Chị Diệu Linh đề xuất nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức Festival tại Séc thay vì tổ chức tại Đức.

Sau khi tham khảo, nghe ý kiến đại diện Hội Sinh viên, Thanh niên các nước, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư  Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết trước tình hình dịch bệnh, các công việc chuẩn bị cho Festival tại Đức sẽ không triển khai. Anh Huy đồng ý cho Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Séc nhận đăng cai nếu đến tháng 7 thấy an toàn.

"Tinh thần chung là cho Séc nhận đăng cai tổ chức. Nếu đến tháng 7 thấy an toàn thì sẽ tổ chức, nếu không sẽ không triển khai mà dời đến năm 2021. Nhưng tổ chức ở đâu thì quan điểm chung là phải đặt an toàn lên trên hết", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG