Hoài Linh chia sẻ ảnh bị tai nạn và 'tố' kẻ gây ra thương tích

TPO - “Cho nó ăn, nuôi nó lớn, nâng niu nó như con đẻ của mình thế mà hôm nay nó lại phản mình, nó đá vào mình”- danh hài Hoài Linh kể.

Mới đây, danh hài Hoài Linh tiết lộ anh gặp tai nạn bất ngờ. Thủ phạm là chú gà mà nam danh hài chăm sóc, nâng niu bấy lâu nay.

Anh viết: “Cho nó ăn, nuôi nó lớn, nâng niu nó như con đẻ của mình thế mà hôm nay nó lại phản mình, nó đá vào mình. Không sao cả, cuộc đời những cảnh éo le ấy là chuyện bình thường, cũng chả thù hằn gì cho mệt vì nó không có “tính người” nên mình cũng không chấp. Chỉ thấy đau thôi”.

“Em không đá gà mà Gà nó đá em. Nó dứt em 1 cựa phun máu liền. Kỷ niệm 11/5 (âm lịch) Canh Tý. Để sang năm facebook nhắc lại xem lúc đó mày còn không nha con “ác kê””- Hoài Linh đùa vui.

Hoài Linh chia sẻ ảnh bị tai nạn và 'tố' kẻ gây ra thương tích ảnh 1  

Theo hình ảnh Hoài Linh chia sẻ, anh phải băng bó ở gần đầu gối do vết thương mà chú gà để lại.

Thời gian này, danh hài Hoài Linh ít xuất hiện trong các gameshow cũng như sự kiện giải trí. Theo tiết lộ của ca sĩ Dương Triệu Vũ, thời gian dịch bệnh, danh hài Hoài Linh đóng cửa để lên nhà thờ Tổ ở quận 9 trồng cây, chăm sóc thú, chăm chim công...

Hoài Linh chia sẻ ảnh bị tai nạn và 'tố' kẻ gây ra thương tích ảnh 2  

“Tôi có thời gian nên cũng hay lên đấy chơi với anh ấy. Lúc đó, nhìn anh ấy đen thùi lui. Nhìn thấy tôi, anh Hoài Linh rất vui. Anh ấy cầm rổ đi cắt rau càng cua, cắt ớt cho tôi ăn. Tôi ở lại nói chuyện với anh, cùng nhau chơi mấy con chim kéc anh ấy mới mua. Chơi xong, mấy anh em trong gia đình lại vào trong bếp, ngồi bệt dưới sàn ăn cơm”- Dương Triệu Vũ chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.