Hóa thạch hàu 150 triệu tuổi ngậm 'ngọc trai khổng lồ'

Hóa thạch hàu 150 triệu tuổi ngậm 'ngọc trai khổng lồ'
TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện một hàu hóa thạch ra đời cách đây 150 triệu năm, chứa viên ngọc lớn gấp 10 lần viên ngọc bình thường.

Các ngư dân phát hiện con hàu hàng trăm triệu năm tuổi này tại Anh. Nó đang được các chuyên gia tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng máy quét cộng hưởng từ MRI. Họ phát hiện một vật thể bí ẩn có kích thước bằng quả bóng golf.

Cuối cùng, các chuyên gia xác nhận, vật thể trong con hàu này là ngọc, lớn gấp 10 lần viên ngọc bình thường, có giá trị tới hàng ngàn bảng Anh.

Máy quét cộng hưởng từ MRI đã phát hiện được
Máy quét cộng hưởng từ MRI đã phát hiện được "vật thể" bên trong con hàu hóa thạch.

Nếu lấy viên ngọc này ra, các chuyên gia sẽ phải phá vỡ chú hàu hóa thạch. Nhưng họ đã giữ nguyên để nghiên cứu hóa thạch được cho là lâu đời nhất từ trước tới nay này.

Chuyên gia đồ trang sức Geoffrey Munn (Anh) cho biết, nếu viên ngọc này được lấy ra thì đây là viên ngọc lớn nhất từ trước tới nay. Đây thực sự là một trường hợp ngoại lệ trong loạt đồ trang sức quý giá của thế giới.

Bên trong con hàu hóa thạch này là một viên ngọc lớn bằng quả bóng chơi golf
Bên trong con hàu hóa thạch là một viên ngọc lớn bằng quả bóng chơi golf.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.