Hoa sóng trên dòng Kiến Giang

Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Lệ Thủy
Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Lệ Thủy
TP - Đến hẹn lại lên, mừng Tết độc lập ngày 2, tháng 9 năm nay, sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại dậy sóng lễ hội đua thuyền truyền thống.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có từ cách đây hơn 500 năm, bắt nguồn từ lễ hội cầu đảo với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thi thố sức trai, sức gái để chuẩn bị chống chọi với mùa mưa bão...

Từ sau Cách mạng tháng Tám, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần cách mạng, mừng ngày Tết độc lập của dân tộc. Từ đó, lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang luôn được duy trì đều đặn hằng năm.

Ở Lệ Thủy, Tết độc lập được xem là cái Tết lớn nhất trong năm. Hầu hết các gia đình ở Lệ Thủy đều làm cơm lúa mới, cùng hoa trái trong vườn đặt lên bàn thờ, thắp nén hương thơm để giỗ Bác Hồ, tưởng nhớ tới các Anh hùng liệt sĩ đã có công với nước, bày tỏ lòng biết ơn tới ông bà, tổ tiên, các đấng sinh thành...

Dịp Quốc khánh này, người dân Lệ Thủy còn kính cẩn trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. 


Ngay từ sáng sớm, hai bên bờ Kiến Giang rợp bóng cờ hoa, cùng hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về cổ vũ cho lễ hội đua thuyền. Lễ hội năm nay có sự tham gia của 22 thuyền bơi nam và 8 thuyền đua nữ. Sau tiếng súng hiệu, mặt sông Kiến Giang ào ào sóng dậy, những mái chèo đều tắp theo tiếng mõ, khua bọt trắng xóa như những bông hoa nở trên mặt sông. Hai bên bờ kéo dài 12km, tiếng trống giục liên hồi, tiếng hò reo vang dậy.

Có thể nói, lễ hội đua thuyền truyền thống của huyện Lệ Thủy là một trong những lễ hội lớn nhất của tỉnh Quảng Bình được tổ chức hằng năm. Với chiều dài gần 30km, nhưng những “trai bơi gái đua” không bao giờ bỏ cuộc, tạo nên nét văn hóa trong thể thao và tinh thần thượng võ của người Lệ Thủy. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).