Họa sĩ Nhật ra mắt truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Họa sĩ người Nhật Bản Baha Tamio sáng tác “Sơn, Goal!”-bộ truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt Nam. Ông đến Việt Nam giới thiệu tập đầu tiên của bộ truyện manga hợp tác Việt-Nhật sau nhiều tháng ấp ủ.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc-Tổng biên tập NXB Kim Đồng cho biết, Sơn, Goal! là bộ truyện tranh manga hợp tác Nhật- Việt đầu tiên, ra mắt độc giả Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 65 năm thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Sơn, Goal! do họa sĩ người Nhật Bản Baha Tamio sáng tác.

Truyện kể về cậu bé Sơn-cậu bé có mẹ là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Brazil. Sơn đã tới quốc gia Đông Nam Á này để học tập sau khi bố cậu chuyển công tác tới đây. Tại Việt Nam, cậu đã gặp gỡ và làm quen với một nhóm thiếu niên và giúp đội bóng của họ trở nên mạnh hơn.

Họa sĩ Nhật ra mắt truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt ảnh 1

Bộ truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt Nam.

“Nội dung của bộ truyện này không chỉ dành cho đối tượng thanh thiếu niên mà còn hướng tới mọi đối tượng, kể cả người lớn. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng bộ truyện sẽ được các độc giả Việt Nam đón đọc”, ông Aoyagi Masayuki, Giám đốc xuất bản của Kadokawa nói .

Ông Aoyagi Masayuki cho biết, thời gian tới, phía Nhật Bản kỳ vọng có thể phát triển thêm nhiều tác phẩm tại Việt Nam. Dự kiến trong năm nay, đơn vị này sẽ tổ chức cuộc thi với mong muốn phát hiện, đào tạo những họa sĩ trẻ truyện tranh đầy tài năng của Việt Nam.

Họa sĩ Baba Tamio, tác giả của bộ truyện cho rằng bóng đá chính là môn thể thao đã mang đến cho ông cơ hội trở thành một tác giả truyện tranh. Lấy bối cảnh tại Việt Nam, tác phẩm không chỉ dành cho độc giả Việt Nam mà còn hướng đến bạn đọc ở mọi quốc gia trên thế giới.

Họa sĩ Nhật ra mắt truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt ảnh 2

Hai cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Phạm Hải Yến giao lưu cùng độc giả trong lễ ra mắt "Sơn, Goal!".

“Bóng đá sẽ là thứ ngôn ngữ chung giúp chúng ta hiểu nhau”- là thông điệp mà cuốn sách muốn truyền tải. Thông qua bộ truyện tranh Sơn, Goal! chúng tôi muốn truyền tải tới thế hệ trẻ em Việt Nam tầm quan trọng của tình bạn và sự nỗ lực cùng nhau phấn đấu, cũng như sự tuyệt vời của bóng đá”, họa sĩ Baba Tamio nói.

Ông Nguyễn Võ Huyền Dương, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Nhật Bản và là người kết nối giữa nhà xuất bản Kadokawa và đối tác Việt Nam, nhận định "không có con đường nào ngắn hơn" bằng cách thông qua truyện tranh để truyền tải tình yêu bóng đá của Việt Nam tới người dân Nhật Bản.

Họa sĩ Nhật ra mắt truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt ảnh 3

Ê-kíp sáng tạo và khách mời tại lễ ra mắt.

"Với vai trò đại diện của VFF tại Nhật Bản, tôi nhận thấy mình phải làm gì đó để truyền tải được nhiệt huyết và tình yêu bóng đá cũng như sức mạnh bóng đá của Việt Nam tới người Nhật Bản. Và không có con đường nào ngắn hơn và không có cách nào nhanh hơn bằng cách thông qua truyện tranh để truyền tải tình yêu bóng đá của Việt Nam tới người dân Nhật Bản”, ông Dương nói.

Bên cạnh phiên bản tiếng Việt cho độc giả Việt Nam, phiên bản tiếng Nhật của bộ truyện tranh sẽ được phát hành ở Nhật Bản vào đầu năm tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.