'Hóa rừng' ở KĐT Xuân Phương: Nở rộ biệt thự, liền kề 'bóp méo' quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu đô thị sinh thái Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không chỉ chậm tiến độ, bỏ hoang mà nhiều công trình biệt thự, liền kề xây sai thiết kế được duyệt, "bóp méo" quy hoạch.

Xây biệt thự “lạ” và “khủng”

Liên quan đến dự án Khu đô thị sinh thái Xuân Phương - Foresa Villa (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mà cử tri quận này vừa đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; vì dự án đã dừng nhiều năm nay, khiến cư dân tại đây không cải tạo, sửa chữa được, dẫn đến nhà xuống cấp. Trên thực tế, ngoài việc chậm tiến độ, bỏ hoang dự án này còn tồn tại nhiều bất cập khác.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại ô BT9 xuất hiện biệt thự BT9 - 01 màu hồng với 3 mặt tiền vô cùng nguy nga tráng lệ, khác hoàn toàn với mẫu thiết kế của những căn biệt thự được phê duyệt trong cùng ô. Thậm chí, phía ngoài căn biệt thự “lạc loài” này còn xây tường bao kiên cố cao khoảng 2m, phía trên bờ tường bố trí các cuộn dây thép gai lớn.

'Hóa rừng' ở KĐT Xuân Phương: Nở rộ biệt thự, liền kề 'bóp méo' quy hoạch ảnh 1
'Hóa rừng' ở KĐT Xuân Phương: Nở rộ biệt thự, liền kề 'bóp méo' quy hoạch ảnh 2

Biệt thự BT9 - 01 trong Khu đô thị sinh thái Xuân Phương (Xuân Phương, Nam Từ Liêm) nổi bật nhờ việc không giống bất cứ biệt thự đơn lập nào trong cùng ô. (Ảnh: Lộc Liên)

Được biết, dù có kiến trúc khác lạ nhưng biệt thự này đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội ra văn bản chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc. Tuy nhiên, nhiều cư dân trong Khu đô thị sinh thái Xuân Phương cho rằng, việc này khiến kết cấu các công trình của dự án trở nên lôm côm, làm mỹ quan chung của khu đô thị trở nên méo mó.

Ngoài ra, ghi nhận cho thấy, tại Khu đô thị sinh thái Xuân Phương -Foresa Villa còn có rất nhiều công trình biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố có cửa hàng, nhà liền kề phá dỡ diện tích ban công tầng 1, tầng 2, tầng 3, cơi nới để tăng chiều cao của căn hộ; cấy thêm dầm, dựng cột bê tông không đúng với hồ sơ cấp phép và thiết kế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó.

'Hóa rừng' ở KĐT Xuân Phương: Nở rộ biệt thự, liền kề 'bóp méo' quy hoạch ảnh 3
'Hóa rừng' ở KĐT Xuân Phương: Nở rộ biệt thự, liền kề 'bóp méo' quy hoạch ảnh 4
Một số biệt thự đơn lập gần biệt thự BT9 -01 có dấu hiệu tự ý phá bỏ ban công tầng 2, 3, dựng dầm, cột bê tông khiến mỹ quan chung của khu biệt thự bị phá vỡ.
'Hóa rừng' ở KĐT Xuân Phương: Nở rộ biệt thự, liền kề 'bóp méo' quy hoạch ảnh 5

Một số trường hợp cơi nới phần ban công tầng 1, có dấu hiệu vi phạm về xây dựng trong Khu đô thị sinh thái Xuân Phương.

Xử lý vi phạm gặp nhiều bất cập và chồng chéo

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo UBND phường Xuân Phương cho biết, hiện tại, phía chủ đầu tư của Khu đô thị sinh thái Xuân Phương là công ty Tasco vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án, ví dụ như khu BT6 đang xây dựng một số hạng mục. Vì vậy, việc quản lý hành chính tại Foresa Villa vẫn do chủ đầu tư quản lý.

Đối với những hạng mục có dấu hiệu "bóp méo" quy hoạch vừa được đề cập ở trên, vị lãnh đạo này giải thích: "Theo thiết kế được phê duyệt thì các biệt thự song lập, đơn lập, nhà liền kề, nhà ở có cửa hàng tại dự án chỉ được phép cao 3 tầng. Nhưng khi đưa vào sử dụng, có một số bất cập trong thiết kế như việc người dân có nhu cầu sử dụng thang máy, nên dẫn đến chuyện phát sinh tầng tum thang máy, khiến căn nhà tăng chiều cao.

'Hóa rừng' ở KĐT Xuân Phương: Nở rộ biệt thự, liền kề 'bóp méo' quy hoạch ảnh 6

Việc quản lý hành chính tại Khu đô thị sinh thái Xuân Phương (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn do phía chủ đầu tư thực hiện vì dự án chưa hoàn thành.

Đối với những căn nhà có dấu hiệu cơi nới khoảng rộng phía trước nhà, do mật độ xây dựng thấp, dẫn đến việc các khoảng trống phía trước và phía sau nhà không sử dụng được, nên nhiều hộ dân đã cơi nới phần phía trước để làm nhà để xe.

Với riêng biệt thự BT9 - 01, mặc dù có thiết kế khác với những căn biệt thự đơn lập trong cùng ô BT9, nhưng biệt thự này đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc theo văn bản số 8030/QHKT ngày 20/11/2017, nên phường không có ý kiến.

"Những vấn đề liên quan đến quy hoạch mà báo vừa đề cập ở trên đã tồn tại từ lâu, thậm chí 3 thế hệ Chủ tịch phường Xuân Phương. Do đó, đến nay công tác xử lý của phường gặp phải rất nhiều khó khăn, bất cập và chồng chéo", một cán bộ phụ trách vấn đề trật tự xây dựng của UBND phường Xuân Phương cho hay...

Phát biểu tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022 vào giữa tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, các khu vực phát triển mới là cơ hội để chúng ta phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, do vậy từ khâu quy hoạch (quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết) tới quá trình triển khai xây dựng cần phải bảo đảm thực hiện thật nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức về tỉ lệ đất giao thông, cây xanh, phúc lợi và lưu ý không tùy tiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ làm phá vỡ quy hoạch chung.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.