Hoa Kỳ sẽ có đạo luật cứu trợ nạn nhân da cam

Hạ nghị sĩ Robert E. Filner tặng quà một nạn nhân da cam ở Đà Nẵng
Hạ nghị sĩ Robert E. Filner tặng quà một nạn nhân da cam ở Đà Nẵng
TP – Đó là khẳng định của của Hạ nghị sĩ Mỹ Robert E. Filner trong chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng hôm qua, 7-1. Theo Hạ nghị sĩ Robert Filner, Mỹ đã trực tiếp gây ra thảm họa chất độc da cam tại Việt Nam và những cố gắng bù đắp trong thời gian qua là chưa đủ.

Vì thế, cần phải có một đạo luật phù hợp và cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh các chương trình trợ giúp nạn nhân chất độc da cam. Hạ nghị sĩ Filner nguyên là Chủ tịch Ủy ban Cựu chiến binh thuộc Hạ viện Hoa Kỳ. Dự luật H.R – 2634 (Đạo luật cứu trợ nạn nhân chất độc da cam) do ông Filner làm chủ biên đã được đệ trình Quốc hội Mỹ vào tháng 7-2011.

Ông đang đi thăm các nước có nạn nhân chất độc da cam để hoàn thiện đạo luật và tiếp tục thúc đẩy cuộc vận động Dự luật H.R – 2634, kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua.

Hôm qua, Hạ nghị sĩ Filner cũng đi thăm và tặng quà một số gia đình nạn nhân chất độc da cam và dự lễ khánh thành cơ sở 3 Trung tâm bảo trợ trẻ da cam và bất hạnh Đà Nẵng. Chuyến thăm Việt Nam của ông Filner kéo dài từ ngày 4 đến 12-1-2012, tới TPHCM, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.