Hoa hậu Việt Nam và hơn 3 tỷ đồng từ thiện

Hoa hậu Việt Nam và hơn 3 tỷ đồng từ thiện
TP - Trong năm qua, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã dành hơn 3 tỷ đồng kiếm được, để xây nhà trẻ cho con em người lao động nghèo, xây nhà tình thương và nhiều chương trình từ thiện khác.
Hoa hậu Việt Nam và hơn 3 tỷ đồng từ thiện ảnh 1
Chụp cùng với các em nhỏ của một làng nhỏ tại Lâm Đồng

Hơn 1 năm sau danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống của cô gái 19 tuổi Mai Phương Thúy dường như hoàn toàn thay đổi. Tiền phong trò chuyện với “Người đẹp làm việc thiện nhiều nhất trong năm”.

Một năm qua Hoa hậu đã làm được nhiều việc có ích? Cụ thể là tới đâu và làm những gì?

Trong năm qua, Thúy đi dọc đất nước từ Sa Pa, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nha Trang... Và công việc chính là những hoạt động về quảng cáo, nghệ thuật, các hoạt động xã hội và từ thiện với các chiến dịch hàng tháng, cùng những công việc đột xuất. 

Thúy xây được một nhà trẻ cho con em người lao động nghèo, 12 nhà tình thương và các chương trình như 50.000 cuốn vở “Đồng hành cùng học sinh trường huyện”, 300.000.000 đồng cho chương trình khuyến học “Tiếng Anh thời hội nhập”...

Các Hoa hậu đều công nhận rằng vương miện đã làm thay đổi số phận họ, Thúy cũng vậy?

Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thúy nghĩ ai cũng mong muốn mình sẽ đạt ngôi vị cao nhất và tất nhiên họ cũng ý thức trước sự thay đổi của số phận.

Thúy bây giờ vẫn được sống cùng ông bà, mẹ và em gái. Thúy vẫn đến trường bằng chiếc Novou mẹ mua năm 1999 với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Thúy vẫn đi chơi, ăn chân gà nướng cùng bạn bè. Chỉ khác là Thúy đi nhiều hơn và làm việc nhiều hơn. Còn về tình yêu Thúy chưa có nên chưa cảm nhận được sự thay đổi đó.

Hoa hậu Việt Nam và hơn 3 tỷ đồng từ thiện ảnh 2

Mai Phương Thúy gặp gỡ những người dân

Người ta nghĩ Hoa hậu rất sung sướng và giàu có?

Thúy rất sung sướng và hạnh phúc khi nhận được sự tin yêu của mọi người. Thúy nghĩ mình phải làm gì để xứng đáng với niềm tin yêu đó. Chọn hoạt động xã hội và từ thiện đạt hiệu quả cao thì không hề đơn giản và sung sướng chút nào.

Nếu chỉ để dành những khoản thù lao mà Thúy có được từ các hoạt động quảng cáo, làm event (sự kiện), nghệ thuật... thì Thúy cũng thuộc hàng “giàu có” chút chút. 

Nhưng trong năm qua, số tiền hơn 3 tỷ thu được, Thúy dành hết cho các hoạt động xã hội và từ thiện. Thúy nghĩ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là phần thưởng lớn nhất đem lại cho mình sự sung sướng nhất. Thúy đang phấn đấu “làm giàu” tri thức, nhân cách của mình, mọi người ủng hộ Thúy nhé!

Đi nhiều nước trên thế giới, điều gì khiến Thúy ấn tượng?

Từ lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến nay, Thúy đã được đi hơn 10 nước. Thúy thấy họ đầu tư những điều kiện tốt nhất về mọi mặt mà họ có thể cho ngành giáo dục vì giáo dục có thể làm thay đổi cả một đất nước trong tương lai.

Việt Nam thì chưa có những ngôi trường chuyên nghiệp và danh tiếng, cũng như trẻ em chưa được đến trường còn nhiều, hiện tượng bỏ học cũng nhiều.

Vậy sao Thúy lại chọn học ở trong nước và sang năm mới tính du học?

Trước khi đăng quang, Thúy may mắn trúng tuyển trường ĐH Ngoại thương và nhận được học bổng toàn phần tại trường RMIT. Sau khi đăng quang, ý thức được trách nhiệm của một Hoa hậu khi nhận được rất nhiều ưu ái, Thúy muốn làm việc và cống hiến thật nhiều trong thời gian này. Cho nên Thúy chọn con đường du học tại chỗ.

Thúy sẽ qua Úc khi hết “nhiệm kỳ” Hoa hậu Việt Nam để hoàn tất hệ đại học tại trường RMIT, sau đó nếu không có gì thay đổi lớn, Thúy qua Anh để tiếp tục học thạc sĩ.

Với tham vọng như vậy, Hoa hậu có khó chọn người bạn trai lý tưởng?

Thúy mới chỉ 19 tuổi nên chưa nghĩ nhiều về chuyện riêng. Thúy không đặt nhiều tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình lắm đâu.

Mẫu người đàn ông lý tưởng của Hoa hậu là gì?

Mang hình ảnh người bố thân yêu, một người hết mực yêu mẹ, hiểu và chia sẻ cùng mẹ từ việc nhỏ nhất cho đến việc khó khăn nhất, thương con và hy sinh cho con, kể cả mạng sống của mình. Thúy hạnh phúc và tự hào khi có một người bố như thế.

Ước mơ của Thúy về gia đình trong tương lai?

Một gia đình có người vợ biết chăm lo, đảm đương những thiên chức của người phụ nữ, bên cạnh sự hiểu biết và chia sẻ của người chồng. Có hai đứa con thật xinh, ngoan và học giỏi, kinh tế ổn định, đầy ắp tiếng cười trong sự chan hòa của tình yêu thương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.