Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã thuộc về Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD: 166). Đồng thời, người đẹp đến từ TP.HCM cũng nhận được giải phụ Người đẹp Tài năng. 

Tối 23/12, đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Chủ nhân của chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Việt Nam 2022 đã gọi tên người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy (SBD: 055) đến từ TP. Đà Nẵng. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trịnh Thùy Linh và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo ảnh 1

Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng sinh năm 2003. Cô hiện đang là sinh viên Đại học Western Sydney (chương trình đào tạo tại Việt Nam). Cô bạn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m74, số đo ba vòng 85-60-89 cm cùng gương mặt khả ái, thu hút.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Hằng từng lọt Top 10 Miss World Việt Nam 2022 đồng thời nhận về danh hiệu Người đẹp Biển. Cô nàng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin và học vấn đáng nể, trở thành một trong những "đối thủ đáng gờm" của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo ảnh 2

Nàng Á hậu 2 đã đạt điểm IELTS 6.0 khi đang học lớp 11, sử dụng thành thạo tiếng Nhật và Hàn. Nữ sinh Gen Z còn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng và rèn luyện năng khiếu như học karate, hát, nhảy. Đặc biệt, Ngọc Hằng cho biết cô đã ăn chay trường được một thời gian dài. Với sự đa tài của mình, Ngọc Hằng đã đạt danh hiệu "Người đẹp Tài năng" một cách thuyết phục.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo ảnh 3

Ngọc Hằng (giữa) sở hữu Nhị đẳng huyền đai môn Karatedo và từng đạt nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở bộ môn Điền kinh và Karatedo các cấp.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo ảnh 4

Phần trình diễn ca khúc "Mẹ Tôi" mang về cho Ngọc Hằng danh hiệu "Người đẹp Tài năng"

Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo ảnh 5

Thế mạnh của người đẹp sinh năm 2K3 chính là kinh nghiệm trình diễn và sự tự tin, nguồn năng lượng tích cực luôn dồi dào.

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Hằng đã thể hiện thành công tài năng và bản lĩnh của mình. Trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi: "Giữa 60 phút nói chuyện qua điện thoại và 15 phút trò chuyện trực tiếp với bố mẹ, bạn sẽ chọn cơ hội nào và tại sao?", Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 đã mang đến câu trả lời xúc động:

"Chúng ta đang dần chìm đắm vào những công việc riêng và dần dần ta mới nhận ra rằng bản thân đang dần xa cách với cha mẹ. Tôi muốn nói rằng cuộc sống của chúng ta vốn dĩ rất vô thường, vì vậy từng giây phút chúng ta hãy trân trọng nó. Và đối với tôi, cho dù 60 phút hay 15 phút đều đáng quý. Cha mẹ sẽ là những người luôn bên cạnh ta, vì thế hãy cố gắng dành thời gian cho cha mẹ của mình"

Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo ảnh 6
Hoa hậu Việt Nam 2022: Á hậu 2 Ngọc Hằng ăn chay trường, sở hữu Nhị đẳng huyền đai Karatedo ảnh 10
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?