Hoa hậu Việt Nam 2014: Nâng tầm trí tuệ Việt

Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Hoàng Tú Anh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đều là sinh viên các trường đại học. Ảnh: Công Khanh.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu 1 Hoàng Tú Anh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đều là sinh viên các trường đại học. Ảnh: Công Khanh.
TP - Chiều 8/9, tại trụ sở báo Tiền Phong, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 gặp gỡ thủ lĩnh Đoàn, Hội Sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội về công tác vận động thí sinh là sinh viên dự thi Hoa hậu Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ anh Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết, ban tổ chức mong muốn có nhiều thí sinh là sinh viên các trường đại học dự thi.

Chất lượng cuộc thi được quyết định phần nhiều bởi sự tham gia của sinh viên các trường. Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mong muốn Đoàn trường, Hội Sinh viên các trường đại học giúp đỡ ban tổ chức vận động sinh viên đủ tiêu chí dự thi.

Tiêu chí cuộc thi được đăng tải đầy đủ trên www.hoahau.tienphong.vn. Thí sinh có chiều cao từ 1m62 trở lên, có vẻ đẹp hình thể, tư cách đạo đức tốt, học lực tốt, đáp ứng thể lệ có thể đăng kí tham gia cuộc thi.

Anh Lê Xuân Sơn cũng cho biết, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các trường nếu các trường tổ chức sơ tuyển thí sinh hoặc tổ chức cuộc thi duyên dáng, vẻ đẹp sinh viên…

Giải đáp những lo lắng của thí sinh khi dự thi Hoa hậu, ban tổ chức cho biết sẽ hỗ trợ thí sinh về trang phục, trang điểm, tư vấn thí sinh cách ứng xử, trò chuyện trước đám đông...

Trưởng tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thúy Hiền nhấn mạnh, nhiều trường giới thiệu thí sinh dự thi Hoa hậu rất tốt và từng có nhiều sinh viên đoạt giải cao như trường Đại học Bách khoa, Đại học Văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Kinh doanh và Công nghệ...

“Hiện ban tổ chức đã nhận được hồ sơ dự thi của sinh viên các trường Đại học Công đoàn, Đại học Điện lực, Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Đại học Thăng Long... Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các trường, có nhiều thí sinh tham gia để cuộc thi đúng nghĩa là ngày hội của thanh niên và sắc đẹp”, chị Thuý Hiền nói.

Sẵn sàng cùng các trường tìm ứng viên xuất sắc

Băn khoăn về việc thí sinh là sinh viên dự thi Hoa hậu có nhiều khó khăn, chị Đỗ Thị Vân Anh, Bí thư Đoàn trường Đại học Công đoàn cho rằng sinh viên sẽ bị thiệt thòi về kỹ năng trình diễn sân khấu.

Giải đáp thắc mắc này, đại diện ban tổ chức cho biết thí sinh sẽ được đào tạo kỹ năng trình diễn catwalk, phong cách bởi những công ty người mẫu và trường chuyên nghiệp đồng hành cùng cuộc thi. Rất nhiều thí sinh ban đầu gặp khó khăn nhưng sau tập luyện đã trình diễn như người mẫu thực thụ.

Đại diện Đoàn trường Đại học Văn hóa, đơn vị nhiều năm có thí sinh vào vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đoạt giải cao, chị Trần Thị Thu Nhung, Bí thư Đoàn trường cho biết trường từng tổ chức sơ tuyển thí sinh và sẽ nghiên cứu khả năng cùng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tìm những ứng viên xuất sắc dự thi. 

Nhiều năm trong ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Trung Hiền có nhiều kỉ niệm với thí sinh là sinh viên dự thi và đánh giá cao sự nhiệt tình của sinh viên.

Nhà báo Trung Hiền kể: Thí sinh Nguyễn Minh Phương, sinh viên Đại học Văn hóa từng đến dự thi với một chiếc áo vá. Vào vòng chung khảo, sinh viên của trường đã đóng góp giúp đỡ Minh Phương sắm giày, váy và không ngờ chính sự đoàn kết, tình cảm, giúp đỡ bạn hết mình của sinh viên đã góp phần giúp cô tự tin tỏa sáng trở thành Á hậu cuộc thi năm đó. Nhà báo Trung Hiền khẳng định, ban tổ chức sẵn sàng cùng các trường đại học tìm ra những nữ sinh xuất sắc cho cuộc thi.

 Tại buổi gặp gỡ, báo Tiền Phong mong muốn phối hợp thông tin với các trường đại học 4 nội dung gồm: vận động thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam, phối hợp truyền thông cùng trang Tấm gương (www.tamguong.vn) đồng hành, phản chiếu đời sống học sinh, sinh viên; Đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, đưa sổ ghi chép 3 subject vào trường học, khuyến khích sinh viên giữ thói quen ghi chép; đồng hành với chương trình Chủ nhật đỏ, hiến máu cứu người dịp Tết nguyên đán.

MỚI - NÓNG