Hoa hậu và cựu Hoa hậu Quý bà Sri Lanka giằng nhau vương miện đến sứt đầu mẻ trán

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một sự cố bất ngờ đã diễn ra ngay trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu ở Sri Lanka, khi những người đẹp “đại chiến”, giằng nhau vương miện đến sứt đầu mẻ trán. Chuyện gì đã xảy ra và lý do là gì vậy?

Đây có lẽ là một sự việc chưa từng xảy ra trên bất kỳ một sân khấu thi hoa hậu nào. Người giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2021 đã bị thương ở đầu sau vụ xô xát ngay trên sân khấu.

Theo truyền thông địa phương, Pushpika De Silva được trao danh hiệu Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2021. Đây được coi là cuộc thi sắp đẹp nổi tiếng nhất ở Sri Lanka. Nhưng chỉ một chút sau khi Ban tổ chức đọc tên của tân Hoa hậu, thì Hoa hậu năm 2020 là Caroline Jurie bỗng hằm hằm tiến tới, giật lấy vương miện của De Silva, nói rằng cô không thể được nhận vương miện vì cô đã ly hôn. Đây là video:

Nguồn: Hak28**/ Twitter.

“Có một nguyên tắc rằng thí sinh không được là người đã ly hôn, nên tôi sẽ trao vương miện cho Á hậu thứ nhất” - Jurie nói với khán giả.

Miệng nói tay làm, Jurie giằng luôn vương miện trên đầu De Silva và đội cho Á hậu 1. De Silva thì trào nước mắt và rời sân khấu.

Hoa hậu và cựu Hoa hậu Quý bà Sri Lanka giằng nhau vương miện đến sứt đầu mẻ trán ảnh 1

Caroline Jurie, 28 tuổi (người thứ hai từ bên trái), giật vương miện trên đầu của tân Hoa hậu Pushpika De Silva, 31 tuổi. Ảnh: AFP/ Getty Images.

Sau buổi lễ, De Silva giải thích rằng, cô ly thân nhưng chưa ly hôn. Trong bài đăng lên mạng xã hội sau đó, cô cho biết mình phải vào bệnh viện do bị thương ở đầu, đồng thời khẳng định sẽ có hành động pháp lý vì người ta đã đối xử với cô một cách “vô lý và xúc phạm”.

Người bị tước vương miện này cũng nói: “Một Hoa hậu đúng nghĩa không phải là người đi giật vương miện của một người khác”.

Hoa hậu và cựu Hoa hậu Quý bà Sri Lanka giằng nhau vương miện đến sứt đầu mẻ trán ảnh 2

De Silva rất sốc khi bị giằng vương miện đến mức chảy cả máu đầu. Ảnh: Channel Y.

Người đứng đầu cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới Sri Lanka là Chandimal Jayasinghe nói với truyền thông: “Chúng tôi rất thất vọng. Cách Caroline Jurie hành động trên sân khấu thật đáng xấu hổ”.

Hoa hậu và cựu Hoa hậu Quý bà Sri Lanka giằng nhau vương miện đến sứt đầu mẻ trán ảnh 3

Jurie tự quyết, đặt vương miện lên đầu Á hậu 1, còn De Silva khóc lóc bỏ đi. Ảnh: Channel Y.

Cuối cùng, danh hiệu Hoa hậu đã được trao lại cho De Silva sau khi Ban tổ chức xin lỗi cô và xác nhận rằng cô chưa ly hôn.

Hoa hậu và cựu Hoa hậu Quý bà Sri Lanka giằng nhau vương miện đến sứt đầu mẻ trán ảnh 4

De Silva biểu diễn tại vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Nữ hoàng Du lịch Quốc tế hồi năm 2011. Ảnh: Shang Hongtao.

De Silva từng giành danh hiệu Hoa hậu Sri Lanka năm 2011, giờ với danh hiệu của năm 2021 thì cô sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới vào cuối năm nay.

Hoa hậu và cựu Hoa hậu Quý bà Sri Lanka giằng nhau vương miện đến sứt đầu mẻ trán ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?