Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy nhận được sự yêu quý của các bạn trẻ Bình Định. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy nhận được sự yêu quý của các bạn trẻ Bình Định. Ảnh: Tr.Định
TPO - Tối 27/10, tại Nhà thi đấu đa năng - Đại học Quy Nhơn diễn ra ngày hội “Thanh niên Bình Định khởi nghiệp” năm 2018, có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Chương trình do Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, Sở KH&CN, trường Đại học Quy Nhơn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định tổ chức, với sự tham gia của hơn 2.000 ĐVTN, SV trên địa bàn Bình Định.

Ngày hội diễn ra với nhiều nội dung, hoạt động phong phú như: Tham quan các gian hàng triển lãm các sản phẩm làm kinh tế tiêu biểu của thanh niên và các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định; ra mắt “Hội đồng bảo trợ khởi nghiệp Bình Định” và “Hội đồng thẩm định đề án khởi nghiệp” với mục đích cung cấp kiến thức, hỗ trợ phát triển các ý tưởng, đề án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên đồng thời hỗ trợ nguồn vốn triển khai thực hiện các đề án khởi nghiệp trong thực tiễn.

Đây cũng là dịp trao giải thưởng cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Bình Định”; tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ phát triển Quỹ “Thanh niên Bình Định lập nghiệp, khởi nghiệp” và vốn hỗ trợ các đề án khởi nghiệp từ Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định.

Đặc biệt, chương trình là cơ hội cho sinh viên tỉnh Bình Định giao lưu với các doanh nhân thành đạt trên địa bàn tỉnh và Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Một số hình ảnh tại ngày hội

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy xuất hiện tại ngày hội “Thanh niên Bình Định khởi nghiệp” năm 2018. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 2 Hoa hậu Trần Tiểu Vy và các đại biểu - Ảnh Tr. Định 
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 3 Hoa hậu thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên - Ảnh Tr. Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 4 Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham quan các gian hàng triển lãm các sản phẩm làm kinh tế tiêu biểu của thanh niên và các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 5 Hoa hậu Tiểu Vy tỏ ra thích thú với giống bí đao khổng lồ của Bình Định. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 6 Chương trình có sự tham gia của Nghệ sĩ Xuân Bắc. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 7 Nghệ sĩ Xuân Bắc đem đến chương trình không khí vui nhộn - Ảnh Tr. Định 
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 8 Ca sĩ Thái Thùy Linh cháy hết mình cùng sinh viên Bình Định. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 9 Ngày hội còn có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 tham gia giao lưu với chương trình. Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 11Hoa hậu Tiểu Vy trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp Bình Định” .  Ảnh: Tr.Định
Hoa hậu Trần Tiểu Vy đồng hành cùng tuổi trẻ Bình Định ảnh 12 Đầy ắp những niềm vui tiếng cười - Ảnh Tr. Định
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.