Hoa hậu Sinh viên Thế giới ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, Thanh Khoa quan điểm: “Chỉ sợ mình cũ chứ không sợ mình già”.

Nguyễn Thị Thanh Khoa (SN 1994) là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech). Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019. Không chỉ vậy, Thanh Khoa từng lọt top 15 Miss World Vietnam 2019 và là Hoa khôi cuộc thi Miss Hutech 2019.

Người đẹp sinh năm 1994 được đánh giá cao nhờ thân hình gợi cảm cùng chiều cao nổi bật 1m77. Cô được biết đến với vai trò người mẫu và từng góp mặt trong các cuộc thi về thời trang như Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asia Fashion Award 2014.

Hoa hậu Sinh viên Thế giới ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 ảnh 1

Thanh Khoa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019.

Dù đạt được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi sắc đẹp nhưng với Thanh Khoa, đó chưa phải điểm dừng. Mới đây, nàng hậu 9X tiếp tục khiến người hâm mộ sắc đẹp xôn xao khi xác nhận tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Thanh Khoa cho biết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những mục tiêu mà đến thời điểm hiện tại cô phải bắt tay vào thực hiện: “Đối với tôi, đỉnh của ngọn núi này sẽ là thân của ngọn núi khác và thành công của ngày hôm qua cũng sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Tôi quay lại với nhiều câu chuyện để kể. Và biết đâu trong suốt chặng hành trình phía trước, tôi có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ngoài kia”.

Hoa hậu Sinh viên Thế giới ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 ảnh 2

Ngay sau khi hình ảnh dự thi được công bố, Thanh Khoa được dự đoán là một trong những thí sinh ‘nặng ký’ của cuộc thi. Trước đó, Nam Em, Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa… cũng được đánh giá là những cái tên ‘đáng gờm’ của năm nay.

Thanh Khoa cho biết, cô cảm thấy rất vui khi gặp những đối thủ mạnh như vậy. Đây sẽ là nguồn động lực để Thanh Khoa không ngừng nỗ lực và hoàn thiện hơn. “Thay vì lo sợ đối thủ mạnh, tôi lại mong chờ xem bản thân cùng các cô gái khác sẽ trải qua các thử thách trong cuộc thi như thế nào”, người đẹp nói.

Thanh Khoa đến với cuộc thi năm nay cùng hành trang là những giá trị vô giá được góp nhặt ở những cuộc thi nhan sắc trước đây. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong nghề, sự nỗ lực, vượt lên chính mình và quyết tâm với con đường mà bản thân đã chọn.

“Đến với cuộc thi, tôi mang theo một trái tim từng hằn lên những vết xước cuộc đời nay đã được chữa lành; một thái độ có trách nhiệm, tinh thần cầu thị cao, một trái tim mạnh mẽ và yêu thương, một nền tảng tri thức được xây dựng từ sự khởi đầu ở những lớp học bổ túc. Và chắc chắn rằng, tôi sẽ mang đến cuộc thi một sự văn minh và kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”, 9X bày tỏ.

Hoa hậu Sinh viên Thế giới ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 ảnh 3
Hoa hậu Sinh viên Thế giới ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 ảnh 4

Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1m77 cùng thân hình gợi cảm với so đo 3 vòng là 82 - 64 - 94.

Quay lại đấu trường nhan sắc ở độ tuổi 27, Thanh Khoa cho biết đây không phải là trở ngại của mình. Với quan điểm ‘chỉ sợ mình cũ chứ không sợ mình già’, người đẹp quả quyết: “Tôi muốn dùng năng lực bản thân và trái tim ngập tràn ánh sáng để chinh phục những thử thách trong chuỗi hành trình diệu kỳ ở phía trước”.

Thanh Khoa tin tưởng hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 sẽ là một cột mốc tuyệt vời trong đời: “Tôi tin rằng câu chuyện mà mình mang tới sẽ truyền động lực và là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ khác. Bởi một chiến binh không chỉ chiến đấu cho bản thân mà còn chiến đấu cho những người cần được bảo vệ”.

Hoa hậu Sinh viên Thế giới ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 ảnh 5

Thanh Khoa đang không ngừng luyện tập và chuẩn bị những điều cần thiết cho cuộc thi năm nay - một mốc sự kiện quan trọng mà cô mong đợi từ lâu

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.