Hoa hậu quý bà cho con gái 10 tuổi dùng thẻ đen hạn mức 2 tỷ đồng/ngày, lý do cực khó tin

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khán giả vẫn biết Hoa hậu quý bà Phương Lê rất giàu, nhưng giàu đến mức chu cấp cho con tấm thẻ hạn mức 2 tỷ đồng/ngày thì quá sốc.

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê chính là cái tên đình đám trong giới mỹ nhân giàu có ở V-biz. Cô liên tục gây sốc khi khoe biệt thự trị giá trăm tỷ đồng, những món đồ hiệu thuộc phiên bản giới hạn và cả những bài đăng đụng chạm nhiều nhân vật showbiz.

Hoa hậu quý bà cho con gái 10 tuổi dùng thẻ đen hạn mức 2 tỷ đồng/ngày, lý do cực khó tin ảnh 1

Mới đây, Phương Lê lại khiến khán giả không thể tin nổi khi tiết lộ cô đã đưa cho ba con gái ba thẻ tín dụng với hạn mức 2 tỷ đồng/ngày. Ba con của Phương Lê chỉ 10 và 11 tuổi, còn rất nhỏ để sử dụng thẻ tín dụng chứ đừng nói là dùng thẻ đen với số tiền cực lớn như vậy.

Hoa hậu quý bà cho con gái 10 tuổi dùng thẻ đen hạn mức 2 tỷ đồng/ngày, lý do cực khó tin ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng, Phương Lê để con gái chi tiêu thoải mái từ nhỏ sẽ khiến các bé tiêu xài phung phí. Nhưng cô lại cho rằng trẻ em tiếp xúc với tiền từ nhỏ sẽ hiểu cách sử dụng tiền, hiểu được bố mẹ phải vất vả thế nào để kiếm tiền.

Hoa hậu quý bà cho con gái 10 tuổi dùng thẻ đen hạn mức 2 tỷ đồng/ngày, lý do cực khó tin ảnh 3

Phương Lê khẳng định cả ba con của mình đều biết cách chi tiêu, rất tiết kiệm chứ không hề hoang phí, muốn tiêu gì cũng xin phép bố mẹ. Có lẽ, sau những màn khoe váy áo, túi hiệu, hay biệt thự xe sang thì các mỹ nhân siêu giàu V-biz đã chuyển sang một trào lưu mới: Những tấm thẻ đen quyền lực, vốn chỉ dành cho giới siêu giàu.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm