Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: ‘Đừng vội gán ghép, hạ bệ danh dự của tôi’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên lên tiếng khẳng định cô không liên quan tới những đồn đoán vô căn cứ trên mạng xã hội mới đây.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Lê Hoàng Long về tội “Môi giới mại dâm” và đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng có liên quan đến đường dây mại dâm trong giới Showbiz với giá mua bán dâm lên tới hàng chục nghìn USD. Quá trình xác minh, Lê Hoàng Long chính là đối tượng môi giới bán dâm cho hai người đẹp T.H và T.T là Celeb hạng A (diễn viên, ca sĩ, MC…), từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc và khá nổi tiếng trong giới Showbiz Việt với giá 15.000 USD/người/lượt (tương đương 360 triệu đồng).

Sau khi báo chí thông tin, trên các diễn đàn showbiz không ngừng bàn tán đưa ra dự đoán về hai người đẹp T.H và T.T. và hoa hậu Thùy Tiên bị réo tên.

Tránh để sự việc bị đẩy đi quá xa, Hoa hậu Thuỳ Tiên chính thức lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ trên.

Thuỳ Tiên chia sẻ: “Trước những luồng thông tin úp úp mở mở trên mạng về việc Công an đang điều tra và tiết lộ danh tính (viết tắt) những cá nhân có liên quan tới câu chuyện không hay, tôi – Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Miss Grand International 2021 – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định, tôi đang trong trạng thái bình thường, vẫn làm việc, vẫn hoạt động bận rộn với các dự án của mình, không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy hôm nay cả. Và chắc chắn, phía các cơ quan điều tra đang làm việc với những cá nhân khác. Cái tên “T.T” trên báo chí hay mạng xã hội nhắc tới không phải là Thuỳ Tiên, xin đừng vội gán ghép nhằm câu view hay hạ bệ danh dự của bản thân tôi”.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: ‘Đừng vội gán ghép, hạ bệ danh dự của tôi’ ảnh 1

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Thuỳ Tiên cho biết thêm, cô và công ty chủ quản Sen Vàng đang mời luật sư để làm việc với các đơn vị, cá nhân đưa thông tin không chính xác, nhằm công kích danh dự, vu khống mình để kéo hình ảnh của cô vào câu chuyện không hay này. “Mọi hành động đó đều là bằng chứng trước luật pháp, các đơn vị, cá nhân đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp nghiêm minh. Hiện tại, Thùy Tiên đang ở Hà Nội, vẫn đang bận rộn và tận hưởng những tháng ngày thật đẹp của thời gian đương nhiệm, một lần nữa, xin khẳng định những thông tin trên hoàn toàn là sự thật và các khán giả yêu quý có thể an tâm về Thuỳ Tiên”- Thuỳ Tiên khẳng định.

Nhiều người hâm mộ lên tiếng ủng hộ hành động dứt khoát và kiên quyết của Thuỳ Tiên nhằm bảo vệ danh dự và uy tín của bản thân.

Được biết, mới đây, Thùy Tiên có chuyến công tác tại Malaysia và Ấn Độ kéo dài từ ngày 25/8 tới 4/9. Vừa trở về Việt Nam, Thuỳ Tiên lập tức tham gia các sự kiện thiện nguyện, cùng dàn hậu tổ chức đêm hội trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Tp.HCM. Ngoài ra, cô cũng đồng hành cùng cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: ‘Đừng vội gán ghép, hạ bệ danh dự của tôi’ ảnh 2

Hoa hậu Thuỳ Tiên tham gia tổ chức đêm hội trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Tp.HCM.

Trong khi đó, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Công ty Sen Vàng - công ty quản lý của Thuỳ Tiên cũng đưa ra thông báo: “Luật sư chúng tôi đang làm các thủ tục cần thiết để gửi đến cơ quan công an và sẽ kiện ra toà án những người phát ngôn bịa đặt, vu khống nhằm mục đích hạ nhục và xúc phạm danh dự người khác. Đây là việc làm vô đạo đức, cần phải được pháp luật nghiêm trị”.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.