Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo

Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2010 tiếp tục thể hiện gu thời trang ngày càng tinh tế, sang trọng khi đảm nhận vai trò giám khảo một cuộc thi nhan sắc tối 17/11.

Tối qua, Ngọc Hân tới tham dự đêm chung kết cuộc thi 'Nữ sinh duyên dáng Việt Nam' tổ chức tại nhà hát Hòa Bình, TP. HCM trong vai trò giám khảo.

Hoa hậu Việt Nam diện bộ đầm màu trắng tinh khôi do nhà thiết kế Nguyễn Hà Nhật Huy thực hiện, với phần vai trần trễ nải vô cùng gợi cảm và xẻ tà khoe chân thon nuột nà.

Nguyễn Hà Nhật Huy cũng là người đã hỗ trợ cho Ngọc Hân những bộ đầm dạ hội lộng lẫy khác để cô tỏa sáng trong các sự kiện gần đây và nhận được nhiều lời khen ngợi về gu ăn mặc ngày càng tinh tế, quyến rũ.

Xuất hiện tại sự kiện này, Ngoc Hân có dịp hội ngộ với nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đơn vị bảo trợ thông tin cho cuộc thi năm nay.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Trần Diễm Ái Vi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) đã vượt qua 46 thí sinh khác để giành vương miện ‘Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2013’.

Hình ảnh Ngọc Hân trong đêm chung kết ‘Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2013’:

Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 1
Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 3
Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 4
Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 5
Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 6
Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 7
Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp, gợi cảm làm giám khảo ảnh 8

Duy Nam
Ảnh: Nino

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.