Hoa hậu mặc áo dài trắng đăng quang, vì sao?

TP - Ðêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra hồi 20h ngày 20/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ- TP.HCM, trực tiếp trên VTV3 và nhiều đài địa phương. Ðặc biệt các thí sinh sẽ mặc áo dài trắng thay vì váy dạ hội trong giây phút quyết định. Sự kiện thảm đỏ cũng sẽ chuyển thành thảm hồng… Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam lý giải những thay đổi này.

Không chiêu trò

Câu hỏi đầu tiên nhiều người quan tâm đặt ra cho đạo diễn: Đêm chung kết ngoài yếu tố thí sinh còn có “chiêu trò” gì hấp dẫn. Hoàng Nhật Nam thẳng thừng: “Không”! Lý do anh đưa ra là lịch trình năm nay rút ngắn và thay đổi liên tục. Kể từ những hoạt động ở Vũng Tàu đến đêm chung kết tại TP.HCM chỉ còn chưa đến một tuần để chuẩn bị. “Hai ‘đêm thần tiên’ ở Vũng Tàu ngốn nhiều thời gian và sức lực. Nếu làm đơn giản đưa vô hội trường sẽ đỡ cực hơn. Tuy nhiên lý do đó chỉ là một phần. Ê-kip vẫn đang chạy đua thời gian để mọi thứ trong đêm chung kết tốt nhất có thể”, đạo diễn cho hay. “Cũng không dư giả về chi phí nên mình cố gắng làm sao phù hợp tinh thần chung, mọi thứ tiết kiệm. Chương trình được xây dựng sao cho cô đọng, súc tích, thiên về chiều sâu, tôn vinh thí sinh là chính”.

Hoa hậu mặc áo dài trắng đăng quang, vì sao? ảnh 1  Ðạo diễn Hoàng Nhật Nam     Ảnh: NHƯ Ý

Thực ra làm nên thành công của bất cứ đêm nghệ thuật nào hoàn toàn không phải kỹ xảo, công nghệ, mà yếu tố con người vẫn được tính hàng đầu. Và đêm chung kết đã may mắn có được một dàn thí sinh đa tài, đồng đều. “Nhìn chung thí sinh năm nay rất giỏi tiếng Anh, thoải mái giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, nói năng lưu loát. Các bạn đều có nền tảng trình độ nhất định dù độ tuổi rất trẻ. Vì vậy chúng ta có quyền tin tưởng Top 5, Top 3 sẽ được khán giả ủng hộ”, Hoàng Nhật Nam nói. Anh hé lộ khả năng dàn dựng màn thuyết trình tiếng Anh, Pháp của thí sinh trong đêm chung kết, thể hiện sự hội nhập, giao lưu với khán giả quốc tế của thế hệ người đẹp hôm nay.

Trang phục đăng quang năm nay từ váy dạ hội lộng lẫy thường thấy sẽ chuyển sang sắc trắng áo dài tinh khôi. Theo tổng đạo diễn: “Năm 2020 có nhiều dấu lặng bởi dịch bệnh, thiên tai, mất mát. Đâu đó trong cuộc thi có sự tự hào về một nhan sắc đăng quang đại diện cho vẻ đẹp của Việt Nam. Việc chọn tà áo dài trong giây phút đáng nhớ cũng là cách chúng ta thầm tri ân, tưởng nhớ đến những nốt lặng, những mất mát đã qua. Hoa hậu cần biết vui với niềm vui, đau với nỗi đau của người khác. Nên tôi nghĩ tà áo dài trắng dành cho đăng quang sẽ phù hợp nhất, trong đó chất chứa đầy sự tự hào cùng nhiều xúc cảm buồn vui”.

Thảm đỏ để các ngôi sao bước lên cũng được đổi sang màu hồng. Đây là màu sắc thể hiện tấm lòng nhân ái của các người đẹp. Sảnh của nhà thi đầu Phú Thọ sẽ trưng bày ghế đăng quang các năm và là nơi diễn ra các màn giao lưu livestream với các ngôi sao, ca sĩ, hoa hậu, á hậu… trước khi bước vào đêm thi chính thức.

Những màn trình diễn đặc sắc

Tiết mục mở màn đêm chung kết do giám đốc âm nhạc của Hoa hậu Việt Nam 2020 Phúc Bồ trình diễn cùng rapper trẻ Lona Kiều Loan. Một liên khúc thể hiện khát khao nữ quyền, mong muốn tỏa sáng của các thí sinh cũng như sứ mệnh của hoa hậu. Làm nền cho các thí sinh xuất hiện trong trang phục “ngoài hành tinh” của NTK Trần Ninh Hưng. “Các bạn mặc đồ kiểu không gian, vũ trụ thể hiện sự gai góc mạnh mẽ. Mỗi bạn sẽ có những kiểu khác nhau. Top 3 đương nhiệm sẽ nhảy cùng thí sinh trong tiết mục mở màn sôi động thể hiện nhiều thông điệp”, đạo diễn nói. Một trong những thông điệp ở đây là vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính, khát khao chinh phục đang nổi lên bên cạnh truyền thống dịu dàng, nền nã.

Trước khi bước sang thập kỷ mới, đêm chung kết điểm qua những giai đoạn mà những hoa hậu thập kỷ trước đã “ngự trị” bằng một màn trình diễn áo dài đặc biệt. Năm hoa hậu của thập kỷ qua sẽ trình diễn cùng Top 35 trong các BST áo dài có chủ đề liên quan đến năm đăng quang của mỗi cô. BST đầu tiên Ngàn năm Thăng Long do chính Ngọc Hân thiết kế. Áo dài NTK Song Toàn dành cho Đặng Thu Thảo thể hiện văn hóa thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận di sản đại diện nhân loại vào năm cô đăng quang. Kỳ tiếp theo đến lượt đờn ca tài tử được xướng danh nên Kỳ Duyên sẽ mặc áo dài La Sen Vũ tôn vinh di sản âm nhạc Nam bộ này. Đỗ Mỹ Linh thì góp phần tôn vinh tín ngưỡng đạo mẫu qua BST áo dài của Trần Thiện Khánh. Năm Tiểu Vy giành vương miện, đội tuyển U23 cũng lên ngôi, nên bóng đá sẽ là hoa văn trên áo dài được Ngô Nhật Huy thiết kế cho đương kim hoa hậu. Dẫn dắt vào màn trình diễn đặc sắc này là nhiệm vụ của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Hoa hậu mặc áo dài trắng đăng quang, vì sao? ảnh 2 Những hình ảnh đáng nhớ trong đêm thi chủ đề Vũng Tàu - Ðiểm đến thần tiên -  Ảnh: HỒNG VĨNH

Rapper BinZ khuấy động sân khấu trước khi đêm thi bước vào màn diễn nóng bỏng nhất. Anh thể hiện Bigcity Boy với phần lời có chút thay đổi phù hợp với đêm diễn. Trang phục bikini cho đêm chung kết đỏ rực rỡ tượng trưng cho lửa nhiệt huyết của giới trẻ. Dẫn vào phần thi trang phục dạ hội là tiết mục song ca của Dương Triệu Vũ và Minh Tuyết trong liên khúc Em về tinh khôi Gương thần. “Các cô gái luôn soi gương hồ nghi vẻ đẹp của chính mình. Nhưng chính lòng nhân ái, trái tim ấm áp vì cộng đồng sẽ trả lời thay cho tất cả, rằng cô ấy có phải người đẹp nhất hay không”, đạo diễn phân tích. Khán giả sẽ tham gia làm nên hiệu ứng ánh sáng cho màn diễn này bằng các ngọn nến - là kết quả của dự án bán nến gây quỹ thiện nguyện của cuộc thi năm nay.

Đêm chung kết năm nay có duyên với Ngày Nhà giáo. Một tiết mục ý nghĩa ca ngợi tình thầy trò cũng sẽ được dàn dựng với sự xuất hiện đặc biệt của các em nhỏ khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn và những nhân vật truyền cảm hứng trong các dự án Người đẹp Nhân ái. “Để khán giả hiểu hơn về những người không may đã cố gắng vươn lên như thế nào. Hãy cùng lắng nghe giọng hát, lắng nghe những cảnh đời của họ”, Hoàng Nhật Nam kêu gọi. Đàm Vĩnh Hưng khép lại phần ca nhạc bằng Việt Nam 2020 do chính anh viết lời, thể hiện những mong ước không bao giờ xưa cũ: Cuộc sống tươi đẹp, bình yên, thế giới hòa bình, không thiên tai, lũ lụt…

Tổng đạo diễn đêm chung kết Hoàng Nhật Nam tự nhận mình là đầu bếp có trách nhiệm “đi chợ”, “liệu cơm gắp mắm” để dù ngày bão hay nắng vẫn có những bữa tiệc giàu cảm xúc chiêu đãi khán giả. “Các sự kiện của Hoa hậu Việt Nam với tôi đã thành thường niên. Mình chỉ cần làm cho nó đặc biệt hơn bằng cách tiệm cận các cuộc thi thế giới: Mô hình hoành tráng nhưng không quá phô trương, trong một phạm vi nhất định đảm bảo yếu tố nghe nhìn. Yếu tố thí sinh và kết quả chung cuộc quan trọng hơn nhiều vai trò của đạo diễn”, anh nhấn mạnh.          

Hoàng Nhật Nam hé lộ có khá nhiều “tai nạn” xảy ra trong suốt quá trình làm các đêm thi truyền hình trực tiếp hoành tráng cho Hoa hậu Việt Nam mà tạm thời anh chưa thể nhớ hết. Gần đây nhất là tại đêm Vũng Tàu- điểm đến thần tiên, khi khán giả được nghe những chia sẻ tại chỗ của Trưởng và Phó BTC chính là lúc đạo diễn cần thêm thời gian cho ca sĩ Chipu khắc phục sự cố về trang phục. “Ðó cũng là một trong những tai nạn thót tim mà chúng tôi đã khắc phục được để không thành lỗi trên sóng truyền hình”, Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

MỚI - NÓNG