Hoa hậu Hoàn vũ Philippines công bố sai kết quả

TPO - Sai sót hy hữu trong khoảnh khắc công bố top 10 khiến đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 trở thành trò cười trên các diễn đàn sắc đẹp.

Tối 13/5, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 được diễn ra với sự tham gia của 38 thí sinh. Kết quả, người đẹp Michelle Marquez Dee - đại diện tỉnh Makati đã giành ngôi vị cao nhất. Cô sẽ đại diện Philippines tham dự Miss Universe 2023 diễn ra ở El Salvador vào cuối năm nay.

Trước đó, 38 thí sinh tham gia đồng diễn, sau đó ban tổ chức công bố danh sách top 18, top 10, top 5 và Hoa hậu. Tuy nhiên, sự cố xảy ra sau khi MC công bố top 10.

Theo format, sau khi công bố top 10, các người đẹp bước vào trình diễn váy dạ hội. Tuy nhiên ngay sau đó, MC tuyên bố hệ thống chấm điểm bị lỗi nên thay vì top 10, top 18 người đẹp sẽ cùng trình diễn váy dạ hội.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines công bố sai kết quả ảnh 1Hoa hậu Hoàn vũ Philippines công bố sai kết quả ảnh 2

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 gây tranh cãi khi công bố sai kết quả top 10.

Điều đáng nói là sau khi trình diễn váy dạ hội, 8 người đẹp đã bị loại trước đó vẫn được ban giám khảo chấm điểm lại để tiếp tục chọn ra top 5. Điều này đã gây ra tranh cãi.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều người tỏ ra khó hiểu khi một cuộc thi chuyên nghiệp, tầm cỡ như Hoa hậu Hoàn vũ Philippines lại để xảy ra sự cố ngớ ngẩn như vậy.

Nhiều khán giả phẫn nộ với kết quả, cho rằng cuộc thi không công bằng. Điều đáng nói, sau đêm chung kết ban tổ chức cũng chưa hề có động thái nào để giải thích về sự cố này, khiến cuộc thi càng bị thêm chỉ trích.

Mặc dù gặp sự cố công bố sai kết quả top 10, khán giả cho rằng kết quả chung cuộc của top 3 khá chính xác và đều là những gương mặt được công chúng yêu mến.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 được phát sóng trên YouTube và kéo dài tới hơn 5 tiếng đồng hồ mặc dù có format khá đơn giản. Sau đêm chung kết, nhiều khán giả phàn nàn trên các diễn đàn sắc đẹp, bày tỏ sự mệt mỏi, thất vọng khi phải xem quảng cáo quá nhiều.

Các tiết mục trong đêm chung kết bị cho là nhàm chán, thiếu điểm nhấn. Cách dàn dựng chương trình bị nhận xét quá cũ kỹ, không giúp khán giả cảm thấy hứng khởi trong suốt quá trình 5 tiếng đồng hồ theo dõi.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 khởi động từ tháng 3 với sự tham gia của 40 thí sinh. Cuộc thi năm nay được đánh giá là chất lượng thí sinh không đồng đều. Trong khi các gương mặt cũ, có kinh nghiệm ít ỏi thì những gương mặt mới không được đánh giá cao.

Tin liên quan