Hoa hậu hoàn vũ 2007: Nhật Bản đăng quang

Hoa hậu hoàn vũ 2007: Nhật Bản đăng quang
TPO - Đêm chung kết cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ năm 2007 vừa kết thúc tại nhà hát Auditorium ở thủ đô Mexico. Người đẹp tới từ xứ sở hoa anh đào Ryo Mori (20 tuổi, cao 1m74) đã đăng quang ngôi vị cao nhất năm nay.

Lọt vào top 5 người đẹp nhất tham dự phần thi  ứng xử, cũng là phần thi cuối, quyết định kết quả cuối cùng của cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ năm 2007 là các người đẹp tới từ Venezuela, Hàn Quốc, Brazil, Mỹ và Nhật Bản.

Hoa hậu hoàn vũ 2007: Nhật Bản đăng quang ảnh 1

Hoa hậu Nhật Bản đăng quang ngôi vị hoa hậu Hoàn Vũ 2007
Hoa hậu hoàn vũ 2007: Nhật Bản đăng quang ảnh 2
Hoa hậu Nhật Bản trong màn thi áo tắm

Năm nay, vẻ đẹp phương Đông đã thực sự thống trị khi các danh hiệu cao quí nhất trong đêm chung kết đều thuộc về những người đẹp châu Á: Danh hiệu hoa hậu ảnh thuộc về hoa hậu Philipin, hoa hậu Trung Quốc đoạt giải hoa hậu thân thiện.

Hoa hậu hoàn vũ 2007: Nhật Bản đăng quang ảnh 3
Á hậu 1: Hoa hậu Brazil

Đặc biệt, hoa hậu Nhật Bản đồng thời tỏa sáng ở cả hai danh hiệu: hoa hậu mặc áo tắm đẹp nhất và ngôi vị cao quí: hoa hậu Hoàn Vũ năm 2007.

Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về các hoa hậu Venezuela và Brazil.

Hoa hậu hoàn vũ 2007: Nhật Bản đăng quang ảnh 4
Á hậu 2: hoa hậu Venezuela

Người đẹp Hàn Quốc Honey Lee tuy được giới truyền thông đánh giá cao nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ 4 trong top 5 người đẹp nhất. Ngay sau cô là "ghế" của hoa hậu Mỹ.

Hoa hậu hoàn vũ 2007: Nhật Bản đăng quang ảnh 5
Hoa hậu Trung Quốc "rinh" giải hoa hậu thân thiện

Ngoài vinh dự đăng quang ngôi hoa hậu Hoàn Vũ 2007 với chiếc vương miện trị giá 250.000 USD, hoa hậu Nhật Bản sẽ còn được sống tại chung cư cao cấp ở thành phố New York, hưởng lương hàng tháng, được tham gia các hoạt động từ thiện và ký kết những hợp đồng quảng cáo lớn.

Ái Linh

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.