Hoa hậu H'Hen Niê rơi nước mắt khi chấm các bài viết tại cuộc thi 'Sống đẹp'

0:00 / 0:00
0:00
Là uỷ viên TƯ Hội LHTN Việt Nam và là một Hoa hậu có rất nhiều hoạt động nhân ái, Hoa hậu H'Hen Niê đã được BTC cuộc thi viết “Sống đẹp” mời tham gia Ban giám khảo. Và cô đã rơi nước mắt bởi những hoàn cảnh trong các bài viết.

Cuộc thi “Sống đẹp”- Cuộc thi viết với có chủ đề Sống đẹp lần thứ Nhất do báo Thanh Niên tổ chức từ tháng 3/2021. Dù thời gian tổ chức bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch COVID-19 nhưng sau 1 năm, cuộc thi cũng đã thu hút được đông đảo người tham gia. Tính tới thời điểm kết thúc, BTC cuộc thi “Sống đẹp” đã nhận được 418 bài viết của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham gia. Qua ngòi bút tả thực của các tác giả dự thi, từng hình ảnh, từng câu chuyện được khắc họa dưới góc nhìn chân thực, mang đến nhiều cảm xúc và truyền năng lượng tích cực cho người đọc.

“Thông qua cuộc thi này, các nhân vật sống đẹp là tấm gương sáng ngời để mọi người, nhất là giới trẻ soi vào đó mà học hỏi, hình thành nhân cách, lối sống, qua đó góp phần xây dựng xã hội chúng ta ngày càng nhân văn hơn, đẹp hơn. Đó cũng là giá trị cốt lõi cuộc thi viết chủ đề Sống đẹp lần 1 hướng tới, đạt được”, ông Nguyễn Ngọc Toàn- Tổng biên tập báo Thanh Niên- Trưởng BTC cho biết.

Hoa hậu H'Hen Niê rơi nước mắt khi chấm các bài viết tại cuộc thi 'Sống đẹp' ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Toàn đang trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải

Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã lựa chọn 40 bài viết của các tác giả với hơn 40 chân dung sống đẹp. “Đó là những ngọn lửa ấm của giá trị văn hoá, nhân văn được thắp lên, soi chiếu vào những ngày buồn, đầy khó khăn của đất nước do đại dịch càn quét, để lại nhiều hệ lụy, bao trăn trở, ngổn ngang. Cám ơn các tác giả bằng sự tìm tòi, lòng ngưỡng mộ, sự bức phá, thấu cảm đã mang đến cho người đọc những chân dung sống đẹp. Và cuộc thi với nhiều nỗ lực đã làm mới, lan tỏa những giá trị sống đẹp vào xã hội, đặc biệt tác động sâu sắc vào những người trẻ tuổi”- Nhà văn Trầm Hương- thành viên Ban giám khảo đánh giá.

Còn Hoa hậu H'Hen Niê nói: “Các tác giả dự thi Sống đẹp kể lại những câu chuyện vô cùng sống động về biết bao con người dù cuộc sống khó khăn vẫn kiên cường vượt qua và giúp đỡ nhau trong tình nhân ái. Qua đó, Hen cảm nhận mọi thứ thật ấm áp, nhận thấy cuộc sống thật đẹp và thú vị biết bao, vì vẫn còn đó những con người bình dị nhưng thực sự “sống như những đóa hoa", cho Hen thêm động lực để cố gắng hoàn thiện mình tốt hơn, san sẻ yêu thương nhờ những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa từ Sống đẹp”.

Hoa hậu H'Hen Niê rơi nước mắt khi chấm các bài viết tại cuộc thi 'Sống đẹp' ảnh 2

Hoa hậu H'Hen Niê trong màu áo xanh tình nguyện

BTC cũng đã chắt lọc 81 bài viết tiêu biểu để làm tuyển tập sách ghi lại dấu ấn của cuộc thi có tựa Đẹp mãi những tấm lòng với mong muốn cuộc thi Sống đẹp cũng như ấn phẩm Đẹp mãi những tấm lòng sẽ góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, những tâm hồn nhân ái, góp phần xây dựng một xã hội tràn đầy tình yêu thương, nghĩa tình.

Kết thúc cuộc thi, BTC đã trao giải Nhất giải nhất cho tác phẩm: Những người đem cả gia tài “đổ xuống biển" của tác giả Kem Ly. 2 giải Nhì được trao cho hai tác phẩm: Ngồi hát giữa cuộc đời (Dương Châu Giang); Lê Hữu Nam và trái tim không tật nguyền! (Mai Đức Trung). 3 giải Ba được dành cho các tác phẩm là Susanne - “bà Tây từ thiện” với trái tim nhân ái(Nguyễn Văn Lực); Những người giữ lửa cho bếp cơm gần 30 năm giữa Sài Gòn (Nhật Linh); Bông hoa đẹp giữa cuộc đời (Việt Ngô). Ngoài ra BTC cũng trao 5 giải Khuyến khích và giải Bài viết được yêu thích nhất (bài có số lượt xem và lượt like cao nhất trên Thanh Niên Online) cho các tác giả khác.

Hoa hậu H'Hen Niê rơi nước mắt khi chấm các bài viết tại cuộc thi 'Sống đẹp' ảnh 3

Các tác giả đoạt giải cuộc thi "Sống đẹp"

Đặc biệt, BTC cuộc thi viết Sống đẹp lần 1 đã lựa chọn và vinh danh 5 nhân vật tiêu biểu có trong các tác phẩm là: Lớp học “5 không” của cô giáo xương thủy tinh (Thái Bình), Cha Tịch thai nhi ( Bùi Thuận), Susanne - “bà Tây từ thiện” với trái tim nhân ái (Nguyễn Văn Lực), Những người giữ lửa cho bếp cơm gần 30 năm giữa Sài Gòn (Nhật Linh) và Cụ ông 100 tuổi giúp đời không mệt mỏi (Thiên Lộc).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.