Hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ cuộc thi sáng tác bài hát, biểu tượng cho SEA Games

Hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ cuộc thi sáng tác bài hát, biểu tượng cho SEA Games
Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê sẽ là gương mặt đại diện cho cuộc thi sáng tác bài hát, biểu tượng vui, biểu trưng, khẩu hiệu của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Hà Nội.

Ngày 30/8, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố việc tổ chức cuộc thi sáng tác bài hát, biểu tượng vui, biểu trưng, khẩu hiệu của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê được ban tổ chức lựa chọn là đại sứ của cuộc thi với hình ảnh thân thiện, năng động, nỗ lực vươn tới vinh quang.

Năm 2003, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Asean ParaGames). 18 năm sau, vào năm 2021 Việt Nam lần thứ hai được trao quyền đăng cai SEA Games 31 và Asean ParaGames 11.

Tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu, bài hát của SEA Games 31, Asean ParaGames 11 năm 2021 sẽ mang đến cho cộng đồng cơ hội thể hiện sự sáng tạo và màu sắc tự hào riêng của mỗi cá nhân đồng thời cũng là dịp để những con tim yêu Việt Nam cùng nhau tạo nên lịch sử, thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên. Thời gian dự thi từ ngày 1/9 đến hết ngày 10/10/2019, riêng với cuộc thi sáng tác bài hát sẽ kết thúc muộn hơn vào ngày 10/11/2019.
Có 8 giải nhất và 16 giải khuyến khích cho tất cả các nội dung dự thi. Mỗi giải nhất được thưởng 30 triệu đồng, mỗi giải khuyến khích được thưởng 5 triệu đồng. Riêng bài hát được giải nhất sẽ nhận thưởng 50 triệu đồng.

Các tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được lựa chọn là bài hát, biểu trưng, biểu tượng, khẩu hiệu chính thức của đại hội. Trong đó, biểu tượng vui chính thức của SEA Games 31 sẽ xuất hiện tại SEA Games 30 tại Philippines khi Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31 trong lễ bế mạc SEA Games 30 Philippines. 

MỚI - NÓNG