Hoa hậu Du lịch Philippines qua đời vì ung thư phổi

Hoa hậu Du lịch Philippines qua đời vì ung thư phổi
TPO - Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2012 người Philippines - Rizzini Alexis Gomez đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện đa khoa Cebu (Philippines) rạng sáng 13/10 sau thời gian dài chữa bệnh. Cha của Rizzini Alexis xác nhận con gái ông ra đi vì căn bệnh ung thư phổi.
Hoa hậu Du lịch Philippines qua đời vì ung thư phổi ảnh 1

Cô phát hiện mắc ung thư phổi khi căn bệnh quái ác đang ở những giai đoạn cuối. Dù được các bác sỹ hết lòng chạy chữa nhưng người đẹp không thể qua khỏi.

Hoa hậu Du lịch Philippines qua đời vì ung thư phổi ảnh 2

Rizzini Alexis Gomez đăng quang Hoa hậu Du lịch Philippines năm 2012. Tháng 12 cùng năm, cô vượt qua khoảng 50 thí sinh quốc tế để giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Du lịch Quốc tế, tổ chức ở Malaysia.

Một năm trở lại đây, người đẹp 25 tuổi vắng bóng tại làng giải trí cũng như các sự kiện để tập trung chữa bệnh

Sự ra đi của cô gái trẻ đến từ Cebu khiến nhiều người xót thương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.