Hoa hậu Đỗ Nhật Hà: 'Bạn trẻ nên phấn đấu vì mục tiêu mà bản thân cho là hạnh phúc'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đây là chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Nhật Hà tại talkshow “TALK about the SHOW” được tổ chức vào chiều 12/9 tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), cùng với sự góp mặt của Diễn giả - Chuyên gia tư vấn Tâm lý Mia Nguyễn. Chương trình giúp các bạn trẻ có nhận định đúng đắn về “thể hiện giới”, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về quyền được chăm sóc bản thân ở mỗi người.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam được tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU). Buổi talkshow với chủ đề mới mẻ đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia, không chỉ các bạn thuộc khoa Báo chí và Truyền thông mà nhiều bạn từ các ngành khác cũng đến lắng nghe những chia sẻ từ các diễn giả.

Tại đây, các bạn trẻ được lắng nghe chia sẻ về chuyên môn từ diễn giả Mia Nguyễn và những câu chuyện thú vị được chính Hoa hậu Đỗ Nhật Hà kể lại. Sinh viên được trao đổi, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thể hiện giới đã giúp cho các bạn có thể tự tin hơn khi thể hiện bản thân.

Làm cho mọi người hiểu đúng về khái niệm “thể hiện giới” là một hành trình lâu dài và đòi hỏi cần có sự giúp sức của nhiều người. Cần xác định được hướng đi đúng đắn, phải bắt đầu từ đâu và nhận định chính xác đâu là nhân tố quan trọng nhất tác động đến quá trình này.

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà: 'Bạn trẻ nên phấn đấu vì mục tiêu mà bản thân cho là hạnh phúc' ảnh 1

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà (ngoài cùng, bên phải) và Chuyên gia tư vấn Tâm lý Mia Nguyễn (giữa) chia sẻ tại buổi talkshow.

Trao đổi về vấn đề này, Hoa hậu Đỗ Nhật Hà chia sẻ: “Điều tiên quyết ở đây là thông tin, phải hiểu được vấn đề một cách sát sao, chúng ta đấu tranh đưa đến cho mọi người kiến thức để họ hiểu hơn về việc thể hiện giới và tôn trọng giới ở mỗi người là như thế nào. Thứ hai, nhân tố quan trọng là chính bản thân mình phải là người người đưa quyết định chính xác nhất, có câu “không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình” thông qua quá trình này việc thể hiện giới sẽ được phát triển và cải tiến hơn”.

Để thể hiện bản thân mình một cách phù hợp, không phản cảm và bị mọi người đánh giá là lố lăng, mỗi người cần phải có cho mình những hiểu biết sát sao. Có những bạn trẻ vẫn chưa hiểu rõ mình nên thể hiện bản thân như thế nào để vừa phù hợp với xã hội, vừa giúp mình cảm thấy thoải mái và tận hưởng nó.

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà: 'Bạn trẻ nên phấn đấu vì mục tiêu mà bản thân cho là hạnh phúc' ảnh 2

Một bạn trẻ tham dự talkshow đặt câu hỏi cho 2 diễn giả.

Chuyên gia tư vấn Tâm lý Mia Nguyễn bày tỏ quan điểm: “Tất cả chúng ta đều đẹp nhưng một trong những điều mà mình muốn các bạn ghi nhớ, đó là chúng ta phải sạch, phải biết chăm chút, yêu thương cơ thể của mình. Chúng ta phải có một nguồn năng lượng, phong thái tích cực từ đó, ta có thể cống hiến cho gia đình cho xã hội và xây dựng tương lai của chúng ta từ những điều đó. Ba từ khóa mà mình muốn tất cả các bạn nam và nữ nhớ kỹ, đó là sạch, đẹp tích cực”.

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà: 'Bạn trẻ nên phấn đấu vì mục tiêu mà bản thân cho là hạnh phúc' ảnh 3

Hai diễn giả nhận hoa từ Ban Tổ chức.

Buổi talkshow cũng thảo luận về những định kiến, khuôn mẫu mà xã hội đã đặt ra cho nam và nữ. Đồng thời, đưa ra những giải pháp, định hướng đúng đắn giúp cho các bạn trẻ thay đổi, phát triển theo hướng tích cực và chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.