Hoà giải vụ tranh biếm hoạ

Hoà giải vụ tranh biếm hoạ
Tổ chức Liên kết các nền văn minh trực thuộc Liên hợp quốc đã có cuộc họp tại Doha, Qatar, nhằm tạo kênh hoà giải giữa các nước Arab và phương Tây sau vụ tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohamed.
Hoà giải vụ tranh biếm hoạ ảnh 1
Liên tiếp các hành động biểu tình đã diễn ra để phản đối vụ tranh biếm họa

Chủ trì hội nghị và cũng là người đồng sáng lập ra tổ chức này Tổng thư ký LHQ Annan đã cảnh báo tình trạng những kẻ cực đoan đang lợi dụng vụ việc tranh biếm hoạ nhà tiên tri đạo Hồi để gây chia rẽ thế giới Hồi giáo với phương Tây.

Ông cũng kêu gọi những người có ảnh hưởng trong xã hội, dù ở lĩnh vực nào, hãy chủ động đề xuất những giải pháp, làm cầu nối cho sự tha thứ, hoà giải và hiểu biết sâu sắc hơn giữa các nước phương Tây và Arab.

Tổ chức liên kết các nền văn minh ra đời chính là vì mục đích này và sự có mặt tại Doha của đại diện các tổ chức Hội nghị Hồi giáo, Liên đoàn Arab được hy vọng sẽ tạo được sự chuyển biến trong thời gian tới.

Theo VTV

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.